AUKUS cho phép Australia có thể mua 5 tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ

Australia dự định sẽ mua tới 5 tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia của Mỹ trong những năm 2030 như một phần của thỏa thuận quốc phòng mang tính bước ngoặt giữa Washington, Canberra và London.
AUKUS cho phép Australia có thể mua 5 tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ ảnh 1Tàu ngầm hạt nhân của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bốn quan chức Mỹ giấu tên ngày 8/3 tiết lộ Australia dự định sẽ mua tới 5 tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia của Mỹ trong những năm 2030 như một phần của thỏa thuận quốc phòng mang tính bước ngoặt giữa Washington, Canberra và London.

Hiệp ước Đối tác an ninh tăng cường ba bên Australia-Anh-Mỹ (AUKUS) sẽ có nhiều giai đoạn với ít nhất một tàu ngầm của Mỹ thăm các cảng của Australia trong những năm tới và kết thúc vào cuối những năm 2030 với một lớp tàu ngầm mới được chế tạo theo thiết kế của Anh và công nghệ của Mỹ.

[Trung Quốc lo ngại AUKUS tăng hợp tác về tàu ngầm hạt nhân]

Sau những chuyến thăm cảng hàng năm, Mỹ sẽ triển khai một số tàu ngầm ở Tây Australia vào khoảng năm 2027. Vào đầu những năm 2030, Australia sẽ mua ba tàu ngầm lớp Virginia và có thể lựa chọn mua thêm hai chiếc khác.

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ gặp các nhà lãnh đạo của Australia và Anh tại San Diego vào tuần tới để vạch ra lộ trình cung cấp tàu ngầm hạt nhân và các loại vũ khí công nghệ cao khác cho Canberra. Tuy nhiên, Nhà Trắng đến nay vẫn chưa xác nhận bất cứ thông tin chính thức nào về tuyên bố sắp tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục