Australia hỗ trợ 20,5 triệu USD cho Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ

Chính phủ Australia cam kết sẽ hỗ trợ thêm 2,3 triệu USD cho Tòa án đặc biệt xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC), nâng tổng số tiền hỗ trợ của nước này cho ECCC lên 20,5 triệu USD.
Australia hỗ trợ 20,5 triệu USD cho Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ ảnh 1Cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Nuon Chea (giữa) tại Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ Phnom Penh ngày 17/10/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo thông báo của tòa án Campuchia ngày 6/10, Chính phủ Australia đã cam kết sẽ hỗ trợ thêm 3,25 triệu AUD (tương đương 2,3 triệu USD) cho Tòa án đặc biệt xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC), nâng tổng số tiền hỗ trợ của nước này cho ECCC lên 29 triệu AUD (20,5 triệu USD).

Quyền Giám đốc điều hành ECCC Kranh Tony bày tỏ cám ơn Chính phủ Australia và nhận định sự đóng góp mới này sẽ hỗ trợ ECCC trong việc hoàn tất nhiệm vụ đúng thời hạn.

ECCC là tòa án đặc biệt tại Campuchia do Liên hợp quốc và Chính phủ Campuchia lập từ năm 2006 với mục đích nhằm xét xử tội ác của các thủ lĩnh Khmer Đỏ dưới thời diệt chủng.

Trong thời gian cầm quyền tại Campuchia từ 17/4/1975 đến 7/1/1979, chế độ Khmer Đỏ đã khiến hơn hai triệu người dân thiệt mạng vì bị giết hại, bệnh tật và đói khát.

Nhật Bản, Mỹ và Australia là những quốc gia đóng góp tài chính hàng đầu cho hoạt động ECCC, tòa án đã tiêu tốn khoảng 204,5 triệu USD.

Trong những năm gần đây, ECCC nhiều lần phải tạm ngưng hoạt động do thiếu hụt nguồn ngân quỹ hoạt động, đặc biệt là chi phí trả lương cho đội ngũ nhân viên pháp lý Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.