Australia hối thúc người dân New South Wales sơ tán đề phòng lũ lụt

Trên khắp bang New South Wales, các tổ chức cứu hộ khẩn cấp đã tiến hành 15 cuộc giải cứu trong 24 giờ tính đến sáng 3/11 và 104 cảnh báo khẩn cấp đã được đưa ra.
Australia hối thúc người dân New South Wales sơ tán đề phòng lũ lụt ảnh 1(Nguồn: AAP)

Hàng trăm cư dân tại các thị trấn lớn ở bang New South Wales, bang đông dân nhất của Australia, được khuyến nghị sơ tán do nước lũ đang di chuyển chậm về hạ nguồn.

Nhà chức trách kêu gọi người dân sơ tán khỏi các thị trấn Wagga Wagga, Gunnedah và Forbes - nơi sinh sống của tổng cộng khoảng 90.000 người. Dự báo lũ lụt tại thị trấn Forbes có thể dâng lên mức cao nhất trong 70 năm qua vào ngày 4/11.

Trên khắp bang New South Wales, các tổ chức cứu hộ khẩn cấp đã tiến hành 15 cuộc giải cứu trong 24 giờ tính đến sáng 3/11 và 104 cảnh báo khẩn cấp đã được đưa ra.

Cuộc khủng hoảng lũ lụt lớn này đã bước sang tháng thứ 2. Nhà chức trách bang New South Wales cho biết lũ lụt đang khiến hàng loạt con sông ở bang này tràn bờ, trong đó đáng lo ngại nhất là sông Lachlan ở thị trấn Forbes.

Dự báo trong vài ngày tới sẽ xảy ra một trận lụt lớn, tương đương trận lụt năm 1952 tại khu vực này.

[Australia dự báo mưa lũ nghiêm trọng ở miền Nam và miền Đông]

Nhà chức trách thông báo đã chi ít nhất 2 tỷ AUD (1,3 tỷ USD) cứu trợ thảm họa để giúp hàng nghìn người sửa chữa nhà cửa và những người phải sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ bị lũ.

Tại bang Victoria bên bờ sông Murray, con sông dài nhất của Australia, cư dân tại thị trấn Echuca vẫn chưa thể trở về nhà do các tổ chức cứu hộ khẩn cấp cảnh báo rằng những đợt lũ lớn, bắt đầu từ 2 tuần trước đây, sẽ kéo dài thêm ít nhất một tuần nữa.

Dù theo dự báo sẽ không còn mưa vào cuối tuần này, song các cơ quan cứu hộ khẩn cấp vẫn cảnh báo mực nước ở các con sông sẽ tiếp tục dâng cao trong nhiều ngày tới khi nước hòa vào dòng lũ vốn đã dâng cao và đang di chuyển chậm ở hạ nguồn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục