Đối thoại quốc phòng

Australia-Indonesia đối thoại quốc phòng, ngoại giao

Hai bên tập trung thảo luận các vấn đề an ninh và chính sách ngoại giao, hợp tác song phương theo Hiệp ước an ninh Lombok.
Ngày 15/3, đối thoại liên Bộ Quốc phòng-Ngoại giao Australia và Indonesia lầnthứ nhất đã diễn ra tại thủ đô Canberra của Australia.

Đối thoại lần này được coi là một sự kiện quan trọng và mang tính lịch sử, đánhdấu sự phát triển của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Australia vàIndonesia.

Tại đối thoại, hai bên tập trung thảo luận các vấn đề an ninh và chính sáchngoại giao, hợp tác song phương theo Hiệp ước an ninh Lombok, vai trò của hainước trong việc đẩy mạnh hợp tác khu vực và cách thức cùng nhau giải quyết cácthách thức toàn cầu.

Hai nước cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ hơn để định hình chiến lược liên kếtThái Bình Dương với Ấn Độ Dương, tiếp tục theo đuổi đề xuất của Indonesia về tổchức các cuộc diễn tập chung nhằm phản ứng nhanh trước các thiên tai, thảm họa.

Thông cáo chung sau cuộc đối thoại của hai bên nêu rõ về Biển Đông, hai bên nhấnmạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bìnhtheo luật pháp quốc tế, gồm Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982. Haibên hoan nghênh quy tắc hướng dẫn thực thi Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ởBiển Đông (DOC) và việc xây dựng Bộ Quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông(COC).

Đối thoại do tân Ngoại trưởng Australia Bob Carr, Bộ trưởng Quốc phòng AustraliaStephen Smith, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa, Bộ trưởng Quốc phòngIndonesia Purnomo Yusgiantoro đồng chủ trì. Các bộ trưởng nhất trí sẽ tổ chứccuộc đối thoại liên bộ lần thứ hai tại Indonesia vào năm 2013./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.