Australia sẽ tài trợ hơn 600 triệu USD cho khu vực Thái Bình Dương

Bộ trưởng Thái Bình Dương Pat Conroy cho biết khoản viện trợ hơn 600 triệu USD là mức hỗ trợ phát triển chính thức cao nhất kể từ năm 2011-2012, sau một thập kỷ bị cắt giảm.
Australia sẽ tài trợ hơn 600 triệu USD cho khu vực Thái Bình Dương ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Australia ngày 21/10 thông báo sẽ viện trợ 900 triệu AUD (630 triệu USD) trong vòng bốn năm tới cho khu vực Thái Bình Dương, bao gồm gần 140 triệu AUD cho việc hợp tác an ninh.

Ngoại trưởng Australia Penny Wong tuyên bố Australia mong muốn trở thành đối tác được lựa chọn của các quốc đảo trong khu vực và sự hỗ trợ của Canberra nhằm mục đích giúp các nước này phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng đồng thời bảo đảm an ninh quốc gia.

[Hàn Quốc dự kiến tăng 17,3% viện trợ phát triển chính thức]

Chính phủ Australia cũng cam kết thực thi kế hoạch tuyển dụng 3.000 lao động từ các quốc đảo Thái Bình Dương và Timor-Lester đến làm việc ở nước này mỗi năm.

Bộ trưởng Thái Bình Dương Pat Conroy cho biết khoản viện trợ trên là mức hỗ trợ phát triển chính thức cao nhất kể từ năm 2011-2012, sau một thập kỷ bị cắt giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục