Hàn Quốc dự kiến tăng 17,3% viện trợ phát triển chính thức

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc dự kiến tăng quy mô viện trợ phát triển chính thức (ODA) lên 1.114,9 tỷ won vào năm sau - tăng 17,3% so với năm nay và là lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ won.
Hàn Quốc dự kiến tăng 17,3% viện trợ phát triển chính thức ảnh 1Hàn Quốc dự kiến ngân sách cho các dự án hỗ trợ nhân đạo trong năm 2022 ở mức 236,6 tỷ won, bao gồm nguồn tài chính để cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho các nước đang phát triển. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 1/9 cho biết có kế hoạch trình Quốc hội nước này dự thảo ngân sách năm 2022 quy mô 3.002,3 tỷ won (2,59 tỷ USD), tăng 5,7% so với năm 2021.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc dự kiến tăng quy mô viện trợ phát triển chính thức (ODA) lên 1.114,9 tỷ won (963,5 triệu USD), tăng 17,3% so với năm nay và là lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ won (864,23 triệu USD).

Ngân sách dành cho dự án hỗ trợ nhân đạo cho năm 2022 sẽ được nâng lên gấp đôi so với năm nay là 236,6 tỷ won (204,5 triệu USD), trong đó gồm cam kết đóng góp 100 triệu USD cho COVAX AMC, một phần của Hội đồng cung cấp vaccine quốc tế (COVAX Facility), để cung cấp vaccine phòng COVID-19 cho các nước đang phát triển.

Quy mô quỹ đẩy lùi bệnh tật cũng tăng từ 42,8 tỷ won (36,9 triệu USD) trong năm nay lên 62,4 tỷ won (53,94 triệu USD) vào năm 2022.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết ODA là nguồn vốn cơ bản hỗ trợ cho các hoạt động của cộng đồng quốc tế, phù hợp với tư cách và vị thế một nước phát triển.

[Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ Hàn Quốc đang trái chiều]

Theo quan điểm của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, việc trích 30% tổng ngân sách để hỗ trợ các nước khác và những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn là một việc làm có ý nghĩa lớn.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng tăng ngân sách cho ngoại giao đa phương từ 1,3 tỷ won (1,12 triệu USD) của năm nay lên 2,3 tỷ won (1,99 triệu USD) vào năm 2022, nhằm tăng cường hợp tác trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), Nhóm các nền kinh tế phát triển và đang nổi hàng đầu thế giới (G20), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến chính thức thúc đẩy hoạt động kêu gọi sự ủng hộ Seoul trở thành thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2024-2025. Ngân sách tổ chức kỷ niệm các sự kiện ngoại giao quan trọng cũng tăng từ 4 tỷ won (3,46 triệu USD) lên 7,2 tỷ won (6,22 tỷ USD).

Ngân sách dành cho bảo hộ công dân Hàn Quốc tại nước ngoài tăng từ 11 tỷ won (9,51 triệu USD) trong năm nay lên 14,6 tỷ won (12,62 triệu USD) vào năm 2022.

Trong đó, ngân sách hỗ trợ sơ tán khẩn cấp như sử dụng máy bay thuê bao để đưa công dân về nước tăng từ 1 tỷ won (860 triệu USD) lên 2 tỷ won (1,73 triệu USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục