Ba nước bàn về kế hoạch phóng tên lửa Triều Tiên

Chủ tịch Trung Quốc đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ để bàn về kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên.
Ngày 26/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đàođã có cuộc hội đàm riêng bên lề Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân tổ chứctại Seoul trong hai ngày 26-27/3, để thảo luận về quan hệ song phương và nhữngvấn đề hai nước cùng quan tâm.

Đây là lần gặp gỡ thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo trong năm nay. Trước đó, vàotháng Giêng, Tổng thống Lee đã có chuyến thăm Trung Quốc và hội đàm với ông HồCẩm Đào về phát triển hợp tác song phương.

Ông Kim Tae Hyo, cố vấn an ninh của Tổng thống Lee cho biết, tại cuộc hộiđàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên,tập trung vào kế hoạch của Triều tiên phóng vệ tinh ứng dụngKwangmyongsong-3 bằng tên lửa đẩy Unha-3 trong tháng 4 tới.

Theo Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung Hwan, hai nhà lãnh đạo cùng bày tỏ quanngại về kế hoạch của Triều Tiên và nhất trí tiếp tục thảo luận để tìm cáchthuyết phục Triều Tiên từ bỏ kế hoạch này.

Cũng bên lề Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân, Chủ tịch Trung Quốc Hồ CẩmĐào đã hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hainhà lãnh đạo trong năm nay.

Các nguồn tin từ Seoul cho biết tại cuộc hội đàm, Tổng thống Obama nêu rõ Mỹvà Trung Quốc có chung mối quan tâm giải quyết bế tắc về hạt nhân với Iran vàTriều Tiên.

Trong một phát biểu ngày 25/3 trước cuộc gặp, ông Obama đã kêu gọi Trung Quốcgia tăng sức ép đối với Triều Tiên để Bình Nhưỡng thay đổi lập trường trong vấnđề hạt nhân, đồng thời cảnh báo siết chặt trừng phạt nếu Triều Tiên thực hiện kếhoạch phóng tên lửa vào tháng 4.

Theo Tân hoa xã, quan hệ Trung-Mỹ là môt trong những mối quan hệ song phươngquan trọng nhất trên thế giới hiện nay. Hồi tháng 1/2011, ông Hồ Cẩm Đào đã thămMỹ và hai nước đã nhất trí xây dựng quan hệ đối tác hợp tác trên cơ sở tôn trọnglẫn nhau và cùng có lợi.

Cùng ngày 26/3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này có thể bắn hạ tên lửamà Triều Tiên dự định phóng trong tháng 4 tới, nếu trong quá trình phóng tên lửanày chệch hướng và rơi xuống lãnh thổ Hàn Quốc.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng, Hàn Quốc coi việc phóng tên lửa của TriềuTiên là "một hành động khiêu khích" và nước này cùng với Mỹ đang theo dõi chặtchẽ hoạt động quân sự ở Triều Tiên.

Trong khi đó tại Tokyo, phát biểu tại một phiên họp Quốc hội Nhật Bản, Thủtướng Nhật Bản Yoshihico Noda cho biết ông sẽ phối hợp với lãnh đạo các nướckhác tham dự Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân hối thúc Triều Tiên từ bỏ kếhoạch phóng tên lửa nói trên.

Cũng tại phiên họp, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka cho biết ôngsẽ ra lệnh sẵn sàng đánh chặn tên lửa của Triều Tiên nếu tên lửa này rơi vàolãnh thổ Nhật Bản. Bộ trưởng Tanaca đang cân nhắc triển khai hệ thống phòng thủtên lửa đất đối không Patriot PAC-3 ở thủ đô Tokyo, đồng thời chuẩn bị bố tríPAC-3 ở các đảo phía Tây Nam, bao gồm Okinawa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục