Bà Rịa-Vũng Tàu: Nhiều cụm công nghiệp chưa đi vào hoạt động

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hiện có 11 trong tổng số 16 cụm công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng, nhưng mới chỉ có 6 cụm đi vào hoạt động, thu hút 30 dự án thứ cấp, với tổng vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng.
Bà Rịa-Vũng Tàu: Nhiều cụm công nghiệp chưa đi vào hoạt động ảnh 1Cụm Công nghiệp Chế biến Hải sản Bình Châu nhiều năm nay vẫn bỏ không, chưa thể đưa vào hoạt động do nhiều vướng mắc về thủ tục. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn gặp rất nhiều tồn tại, khó khăn ảnh hưởng lớn đến phát triển của các cụm trong thời gian qua.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 16 cụm công nghiệp, với diện tích hơn 533ha gồm 9 cụm công nghiệp do doanh nghiệp đầu tư, 4 cụm công nghiệp do nhà nước đầu tư, 1 cụm công nghiệp do nhà nước và doanh nghiệp cùng đầu tư, 2 cụm công nghiệp đang tổ chức kêu gọi đầu tư.

Đến nay, đã có 11/16 cụm công nghiệp đã được triển khai đầu tư hạ tầng, nhưng mới chỉ có 6/16 cụm đã đi vào hoạt động, thu hút được 30 dự án thứ cấp, với tổng vốn đầu tư của các dự án thứ cấp khoảng gần 5.000 tỷ đồng.

Tổng diện tích đất đã cho thuê của 6 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động là 95,76ha, đạt tỷ lệ lấp đầy là hơn 61% và đạt tỷ lệ lấp đầy là 27,43%/ tổng số 16 cụm công nghiệp.

[Bà Rịa-Vũng Tàu: Nhiều dự án gia hạn bố trí vốn nhưng không hoàn thành]

Theo Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hiện các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang gặp nhiều tồn tại, vướng mắc, cụ thể như đối với các cụm công nghiệp do nhà nước đầu tư (có 4 cụm, trong đó có 1 cụm đã đi vào hoạt động) đều đang chưa có giá thuê đất nên nhà đầu tư thứ cấp trong cụm công nghiệp chưa thể ký được hợp đồng thuê đất; trật tự xây dựng trong cụm công nghiệp đang hoạt động chưa được quản lý chặt chẽ; các dự án thứ cấp trong cụm công nghiệp đang hoạt động chưa được thực hiện chủ trương đầu tư; các dự án thứ cấp trong cụm công nghiệp đang hoạt động chưa thực hiện đầy đủ về thủ tục môi trường.

Đối với các cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư thì cũng còn gặp nhiều khó khăn như bồi thường giải phóng mặt bằng bằng còn chậm, dẫn đến chưa triển khai được dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp (cụm công nghiệp Long Hương 2); chưa xây dựng tuyến cấp nước phục vụ sản xuất trong cụm công nghiệp (cụm công nghiệp Ngãi Giao); hạ tầng giao thông và hệ thống thoát nước dẫn vào cụm công nghiệp chưa được kết nối vào hạ tầng chung của khu vực nên tuyến đường dẫn vào cụm công nghiệp luôn bị ngập nước mỗi khi xảy ra mưa lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại và lưu thông hàng hóa (cụm công nghiệp Boomin Vina).

Trước những khó khăn trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao các sở, ngành liên quan sớm phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành giá thuê đất trong cụm công nghiệp, để làm cơ sở ký hợp đồng thuê đất với nhà đầu tư thứ cấp.

Cũng trước những khó khăn trên, Sở Công Thương tỉnh cũng đề ra nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy phát triển các cụm công nghiệp trong thời gian tới là ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể tất cả các quy trình thủ tục hành chính đầu tư vào cụm công nghiệp để nhà đầu tư được rõ.

Đối với cụm công nghiệp do nhà nước đầu tư, khẩn trương hoàn tất các điều kiện để đưa vào vận hành 4 cụm công nghiệp; giá cho thuê kết cấu hạ tầng, giá xử lý nước thải, kiện toàn nhân sự Trung tâm khuyến công.

Cùng với đó, Sở cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành bảng giá cho thuê đất tại 4 cụm công nghiệp do nhà nước làm chủ đầu tư. Trước mắt đề xuất mức giá thuê đất tạm tính để kịp thời ký hợp đồng cho thuê đất với nhà đầu tư, làm cơ sở nhà đầu tư triển khai các thủ tục tiếp theo.

Sở Công Thương cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức di dời các cơ sở sản xuất, giết mổ, chế biến gây ô nhiễm môi trường theo các Quyết định phê duyệt Danh sách các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng di dời theo Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh trên địa bàn huyện Đất Đỏ, huyện Xuyên Mộc, thành phố Bà Rịa.

Cùng với đó, các chủ đầu tư cụm công nghiệp khẩn trương xây dựng kế hoạch, đề xuất giải pháp để thu hút các doanh nghiệp thứ cấp vào hoạt động nhầm nâng cao tỷ lệ lấp đầy và hiệu quả sử dụng đất cụm công nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục