Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt tạm giam một đối tượng hủy hoại rừng

Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, xác định Trần Quang Minh đã thuê và chỉ đạo ông V.V.L. thực hiện việc chặt cây, san đất, kè đá ngăn suối tại một số thửa đất thuộc rừng phòng hộ.
Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt tạm giam một đối tượng hủy hoại rừng ảnh 1Công an Phú Mỹ đọc quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Quang Minh. (Ảnh do công an cung cấp)

Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết chiều 26/8, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quang Minh (sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; nơi ở hiện nay là khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ) để điều tra về hành vi “hủy hoại rừng."

Trước đó, ngày 11/6, Công an thị xã Phú Mỹ phát hiện trên núi Thị Vải (tiểu khu rừng Tân Phước, thuộc khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ) xảy ra vụ việc đốn cây, san đất, kè đá tạo hồ, kè đá ngăn suối tại các thửa đất đã được cấp cho các hộ gia đình và tại một số thửa đất thuộc rừng phòng hộ đã được giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ của tỉnh.

[Khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ phá rừng nguyên sinh ở Lâm Đồng]

Công an thị xã Phú Mỹ đã phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ, xác định diện tích đất rừng phòng hộ đã bị xâm hại là gần 1,8ha.

Ngày 25/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thị xã Phú Mỹ) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hủy hoại rừng” quy định tại khoản 3, Điều 243-Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an xác định Trần Quang Minh đã trực tiếp thuê và chỉ đạo ông V.V.L. (trú ở khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ) thực hiện việc chặt cây, san đất, kè đá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục