Bắc Bộ nắng trên diện rộng, Nam Bộ bước vào cao điểm nắng nóng

Do có một đợt không khí lạnh nhỏ di chuyển từ lục địa Trung Quốc xuống phía Bắc, phần thấp nóng phía Tây giảm dần, nhưng ngày 5/3 nhiều tỉnh tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có nắng trên diện rộng.
Bắc Bộ nắng trên diện rộng, Nam Bộ bước vào cao điểm nắng nóng ảnh 1(Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do có một đợt không khí lạnh nhỏ di chuyển từ lục địa Trung Quốc xuống phía Bắc, phần thấp nóng phía Tây giảm dần, nhưng ngày 5/3 nhiều tỉnh tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có nắng trên diện rộng.

Dù đêm và sáng trời se lạnh song trưa chiều nhiệt độ tăng cao, trời hửng nắng, nền nhiệt cao nhất ở phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội từ 28-30 độ C, riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ tại một số nơi như huyện Mượng Tè, Mường Lay, Mường La, Yên Châu vẫn xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao từ 35-36 độ C.

Trong khi đó, tại Nam Bộ đang bước vào những đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ 35-37 độ, có nơi 39 độ C.

Diễn biến thời tiết ngày 5/3 như sau: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 15-18 độ C, cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 35 độ C.

[Những hiện tượng thời tiết nguy hiểm sẽ gia tăng những tháng tới]

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60​-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 27​-30 độ C.

Các tình tử Thanh Hoá-Thừa Thiên-Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58​-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20​-23 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 52-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22​-25 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 47​-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20​-23 độ C, cao nhất từ 30​-33 độ C. 

Nam Bộ mây ngày nắng. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45​-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23​-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục