Bắc Giang dự kiến xuất khẩu 96.000 tấn vải thiều trong niên vụ 2023

Mùa vụ năm 2023, Bắc Giang dự kiến xuất khẩu khoảng 96.000 tấn vải thiều, chiếm khoảng 53% sản lượng và tăng 15,2% so với niên vụ 2022.
Bắc Giang dự kiến xuất khẩu 96.000 tấn vải thiều trong niên vụ 2023 ảnh 1(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Mùa vụ năm 2023, Bắc Giang dự kiến xuất khẩu khoảng 96.000 tấn vải thiều, chiếm khoảng 53% sản lượng và tăng 15,2% so với niên vụ 2022.

Thị trường xuất khẩu chính của vải thiều Bắc Giang là: Trung Quốc, EU, Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, một số nước ở khu vực Đông Nam Á và Trung Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục