Bắc Giang phát động ủng hộ người dân Thổ Nhĩ Kỳ, Syria sau động đất

Ngay trong ngày phát động, nhiều đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng để trợ giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vượt qua khó khăn sau thảm họa động đất.
Bắc Giang phát động ủng hộ người dân Thổ Nhĩ Kỳ, Syria sau động đất ảnh 1Các cá nhân ủng hộ ủng hộ người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả động đất. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Chiều 2/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ phát động ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả động đất.

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng dự buổi lễ.

Tại lễ phát động, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang Lê Thị Duyên đã kêu gọi người lao động tại các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, hội đoàn thể, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cùng chung tay ủng hộ, trợ giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả động đất.

[Hội Chữ thập đỏ VN tiếp nhận gần 10 tỷ đồng ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria]

Hưởng ứng lời kêu gọi, tại đây nhiều đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ chương trình với số tiền hơn 800 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang tiếp nhận ủng hộ đến ngày 31/3/2023, theo hai hình thức ủng hộ trực tiếp tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, tầng 10, tòa nhà B, trụ sở liên cơ quan tỉnh, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang hoặc chuyển vào tài khoản Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, số 2501201007900, Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Giang II.

Bắc Giang phát động ủng hộ người dân Thổ Nhĩ Kỳ, Syria sau động đất ảnh 2Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang tiếp nhận ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa cho biết, đây là hành động thiết thực triển khai hoạt động “Tháng nhân đạo năm 2023” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy truyền thống nhân ái, tình thương yêu con người, tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam với quốc tế; triển khai có hiệu quả các hoạt động vận động trợ giúp nhân đạo, thể hiện sự sẻ chia của đất nước, người dân Việt Nam dành cho nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Đây cũng là hoạt động nhằm tiếp nối truyền thống ủng hộ lẫn nhau của các dân tộc trong những lúc khó khăn, hoạn nạn, phù hợp các quy phạm đạo đức, các nguyên tắc hoạt động cơ bản của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Phong trào chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế, thể hiện rõ tinh thần đối ngoại nhân dân trong hợp tác quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục