Bạc Liêu: Bắt kẻ đột nhập cửa hàng điện thoại trộm hơn 1,5 tỷ đồng

Huỳnh Văn Tèo và Mai Xuân Dũng (cùng sinh năm 1991) ở Cà Mau đột nhập cửa hàng điện thoại ở Bạc Liêu để lấy trộm 85 điện thoại di động hiệu iPhone và 150 triệu đồng, với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.
Bạc Liêu: Bắt kẻ đột nhập cửa hàng điện thoại trộm hơn 1,5 tỷ đồng ảnh 1Huỳnh Văn Tèo (phải) và Mai Xuân Dũng (trái) tại cơ quan công an. (Nguồn: Cơ quan công an)

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng gồm Huỳnh Văn Tèo (sinh năm 1991, ngụ Khóm 7, Phường 8, thành phố Cà Mau) và Mai Xuân Dũng (sinh năm 1991, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, khoảng 2 giờ ngày 24/3, Huỳnh Văn Tèo và Mai Xuân Dũng đột nhập vào một cửa hàng điện thoại trên địa bàn Khóm 2, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, lấy trộm 85 điện thoại di động hiệu iPhone và 150 triệu đồng, tổng trị giá tài sản cửa hàng bị trộm cắp là hơn 1,5 tỷ đồng.

Sau đó hai đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

[Đà Nẵng: Bắt giữ kẻ đập phá trụ ATM, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng]

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 6/4, lực lượng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện và bắt khẩn cấp Tèo và Dũng khi cả hai đang lẩn trốn tại Khóm 3, Phường 5, thành phố Cà Mau.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Huỳnh Văn Tèo từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản; Mai Xuân Dũng có 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục