Bạc Liêu: Chính thức khánh thành tuyến đường Hộ Phòng-Gành Hào

Tuyến đường Hộ Phòng-Gành Hào với tổng vốn đầu tư hơn 903 tỷ đồng là dự án được ưu tiên lựa chọn từ quy hoạch phát triển giao thông vận tải tầm nhìn đến 2025 của tỉnh Bạc Liêu.
Bạc Liêu: Chính thức khánh thành tuyến đường Hộ Phòng-Gành Hào ảnh 1Tuyến đường Hộ Phòng-Gành Hào nhìn từ trên cao. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Sáng 19/5, tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức lễ khánh thành tuyến đường Hộ Phòng-Gành Hào.

Đây là tuyến đường liên huyện có quy mô lớn, phá thế độc đạo từ thị xã Giá Rai về thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải từ nhiều năm qua.

Tuyến đường Hộ Phòng-Gành Hào (đường tỉnh ĐT.981) được khởi công từ năm 2018, với tổng vốn đầu tư hơn 903 tỷ đồng từ nguồn vốn của Trung ương và địa phương.

Tuyến đường Hộ Phòng-Gành Hào là dự án được ưu tiên lựa chọn từ quy hoạch phát triển giao thông vận tải của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Tuyến đường được đưa vào sử dụng mở ra không gian và cơ hội phát triển cho vùng đất mới là khu vực bờ phía Đông của kênh xáng Hộ Phòng-Gành Hào.

Tuyến đường có chiều dài 24,8km,trong đó đoạn qua huyện Đông Hải dài hơn 20km. Điểm đầu ở phường 1, thị xã Giá Rai. Điểm cuối ở thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải. Bề rộng mặt đường là 7m, tải trọng 10 tấn.

[Bình Định: Khánh thành đường ven biển từ cầu Lại Giang đến Thiện Chánh]

Theo ông Võ Văn Thái, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư các công trình xây dựng tỉnh Bạc Liêu, trong những năm gần đây các tuyến đường nội tỉnh nối liền các khu vực giáp Biển Đông với trục Quốc lộ 1 còn rất hạn chế về năng lực lưu thông và cũng chỉ chịu được tải trọng 8 tấn nên chưa thể đáp ứng kịp thời nhu cầu vận tải phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng ven biển song song với phục vụ ứng phó thiên tai, lũ lụt.

Bạc Liêu: Chính thức khánh thành tuyến đường Hộ Phòng-Gành Hào ảnh 2Tuyến đường Hộ Phòng-Gành Hào vừa được khánh thành. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường Hộ Phòng-Gành Hào sẽ phá thế độc đạo, tăng tải trọng vận tải và rút ngắn thời gian di chuyển từ thị trấn Gành Hào ra Quốc lộ 1A, góp phần thúc đẩy nhanh tiến độ hình thành các dự án phát triển kinh tế xã hội, tạo thuận lợi cho việc thu hút các nhà đầu tư đến địa phương. Đồng thời, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông theo quy hoạch, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị, an ninh-quốc phòng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Cận cho biết thị xã Giá Rai và huyện Đông Hải tuy nằm liền kề nhau song 2 địa phương lại bị chia cắt bởi kênh xáng Bạc Liêu-Cà Mau.

Từ trước đến nay, chỉ có tuyến đường tỉnh ĐT.980 Giá Rai-Gành Hào là lưu thông vận tải và là tuyến đường huyết mạch độc đạo để vận chuyện hàng hóa, thủy hải sản từ cảng cá Gành Hào đi Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh.

Do đó, việc xây dựng thêm tuyến đường tỉnh ĐT.981 Hộ Phòng-Gành Hào là niềm mong mỏi bấy lâu nay của nhân dân tỉnh nhà nói chung, đặc biệt là nhân dân huyện Đông Hải và thị xã Giá Rai nói riêng.

Tại lễ khánh thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu cũng tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng tuyến đường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục