Bắc Ninh: Công an vào cuộc vụ đánh người tham gia giúp người bị nạn

Công an tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương điều tra vụ việc 4 người dân tham gia cứu giúp nạn nhân tai nạn giao thông bị một nhóm thanh niên tấn công, khiến hai người phải nhập viện.

Hai anh em anh Vĩnh, anh Trung nhập viện sau khi bị hành hung. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Hai anh em anh Vĩnh, anh Trung nhập viện sau khi bị hành hung. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Công an xã Nhân Thắng khẩn trương điều tra làm rõ vụ đánh người tham gia giúp đỡ người bị nạn tại địa bàn xã.

Trước đó, ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của Công an xã Nhân Thắng về việc khoảng hơn 23 giờ ngày 7/9, anh Nguyễn Bá Thành (sinh năm 1993) và các anh Nguyễn Bá Trung (sinh năm 1981), Nguyễn Đức Đại (sinh năm 1987), Nguyễn Đức Vĩnh (sinh năm 1982) cùng trú tại thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh trong quá trình tham gia cấp cứu nạn nhân là 2 nam thanh niên nghi bị tai nạn giao thông nằm trên đường đê sông Đuống, thuộc địa phận thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng, thì đã bị một nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người đuổi đánh khiến anh Trung và anh Vĩnh bị thương tích phải nhập viện; anh Đại và anh Thành bị thương tích phần mềm tự chăm sóc y tế tại nhà.

Qua quá trình điều tra, bước đầu, lực lượng Công an xác định được danh tính 2 đối tượng liên quan đến vụ đánh người trên là Trịnh Đình Long (sinh năm 1994) và Trịnh Đình Luân (sinh năm 1991) là hai anh em ruột, trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.