Bác sỹ người Italy nhiễm virus Ebola đã bình phục và xuất viện

Đại diện Bệnh viện Spallanzani ở thủ đô Rome cho biết, bác sỹ Fabrizio Pulvirenti, được điều trị từ hôm 25/11/2014, đã “hoàn toàn bình phục” và có thể “trở về nhà."
Bác sỹ người Italy nhiễm virus Ebola đã bình phục và xuất viện ảnh 1Bác sỹ Pulvirenti và tập thể các bác sỹ của bệnh viện Spallanzani, những người đã chăm sóc ông. (Nguồn: ANSA)

Nguồn tin của Bệnh viện Spallanzani ở thủ đô Rome cho biết, viên bác sỹ người Italy bị nhiễm virus Ebola mà viện này điều trị đã bình phục và xuất viện hôm 2/1.

Đại diện Bệnh viện cho biết, bác sỹ Fabrizio Pulvirenti, được điều trị từ hôm 25/11/2014, đã “hoàn toàn bình phục” và có thể “trở về nhà."

Bác sỹ Pulvirenti, làm việc cho tổ chức nhân đạo Emergency, đã bị nhiễm virus Ebola khi chăm sóc cho các bệnh nhân ở Sierra Leone hồi tháng 11/2014.

Sau khi phát hiện nhiễm virus này, người ta đã đưa ông từ châu Phi về Italy bằng một chuyến bay đặc biệt của Không quân Italy và sử dụng một số loại thuốc thử nghiệm để điều trị cho bệnh nhân.

Phát biểu hôm 2/1, bác sỹ Pulvirenti nói rằng, ông vẫn muốn quay lại công tác ở châu Phi.

Bình luận về ca chữa trị thành công này, Bộ trưởng Y tế Italy Beatrice Lorenzin khẳng định rằng, đấy là “một ngày đặc biệt cho nhân dân Italy."

Tổng thống sắp từ nhiệm Giorgio Napolitano cũng biểu dương Bộ trưởng Lorenzin về vai trò của bà trong việc nhanh chóng chăm sóc và chữa trị cho bệnh nhân, đồng thời cũng ca ngợi các bác sỹ bệnh viện Spallanzani vì sự “chuyên nghiệp và hiệu quả” trong một ca bệnh không đơn giản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.