Bác sỹ Singapore làm chứng vụ hiếp dâm ở Ấn Độ

Một bác sỹ Singapore làm giám định pháp y cho nạn nhân trong vụ cưỡng hiếp tập thể trên xe buýt ở Ấn Độ đã làm chứng qua video.

Một bác sỹ người Singapore làm giám định pháp y cho nạn nhân trong vụ cưỡng hiếptập thể trên xe buýt ở Ấn Độ đã làm chứng qua đường truyền video trong phiên tòaxét xử 5 nghi can hôm 25/2.

Nữ sinh 23 tuổi bị cưỡng hiếp và tấn công bằng gậy sắt hồi tháng 12 nămngoái đã qua đời vì những chấn thương nghiêm trọng, dù được chính quyền Ấn Độđưa bằng máy bay tới một bệnh viện hàng đầu ở Singapore trong nỗ lực cuối cùngcứu lấy sinh mạng cô.

“Bác sỹ tiến hành giám định pháp y cho nạn nhân ở bệnh viện Singapore đãlàm chứng trước tòa,” luật sư V.K. Anand thông báo, nhưng không bình luận gìthêm.


[Ấn Độ chính thức xét xử vụ hiếp dâm tập thể nữ sinh]

Bất chấp sự quan tâm của dư luận, thẩm phán phiên tòa đã cấm đưa tin vềquá trình xét xử.

Anand nói hai bác sỹ khác từ bệnh viện Mount Elizabeth ở Singapore cũng sẽra làm chứng ở phiên tòa “xét xử nhanh” tại New Delhi.

Theo các luật sư, cácchứng cứ của bên pháp y trong các vụ xét xử giết người có ý nghĩa quyết địnhtrong việc xác định nguyên nhân cái chết, cũng như xác định hành vi giết ngườicó phải là cố ý hay không.

Sinh viên ngành y khoa này bị tấn công trên một xe buýt ở New Delhi trênđường về nhà sau khi xem phim ở một trung tâm mua sắm. Vụ việc đã gây ra phẫn nộkhắp Ấn Độ và dẫn tới nhiều cuộc biểu tình.

Năm bị cáo ra tòa với các cáo buộc giết người, cưỡng hiếp, cướp của và cáccáo buộc khác. Một bị cáo thứ sáu, vị thành niên, được xét xử riêng./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.