Bãi bỏ vụ kiện DSK

Tòa án Mỹ bãi bỏ vụ kiện cựu tổng giám đốc IMF

Ngày 23/8, một thẩm phán tại New York đã tuyên bố bãi bỏ vụ kiện tấn công tình dục đối với cựu Tổng Giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn.

Ngày 23/8, một thẩm phán tại New York đã tuyên bố bãi bỏ vụ kiện tấn công tình dục đối với cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn.

 

Hành động này xảy ra sau khi các công tố viên bày tỏ sự hoài nghi về tính tin cậy của người buộc tội ông, cô hầu phòng khách sạn 32 tuổi Nafissatou Diallo.

 

Ông Strauss-Kahn, 62 tuổi, bị tố cáo hồi tháng 5 về vụ cưỡng đoạt cô hầu phòng gốc Phi này khi cô ta vào phòng để dọn dẹp.

[Toàn cảnh vụ bê bối Dominique Strauss-Kahn]

 

Với phán quyết trên, Dominique Strauss-Kahn nay đã trở thành người tự do, tuy ông vẫn còn đứng trước vụ kiện dân sự mà cô hầu phòng Ms Diallo khởi kiện trong tháng này.

 

Quyết định bãi bỏ vụ kiện hình sự này sẽ có hiệu lực ngay khi thẩm phán Michael Obus ra phán quyết về việc kháng nghị.

 

Ông Strauss-Kahn, người từng là ứng viên cho chức tổng thống Pháp trước khi xảy ra vụ việc, có mặt tại tòa thượng thẩm bang New York ở Hạ Manhattan ngày 23/8 với một đoàn xe 6 chiếc cùng vợ, bà Anne Sinclair.

 

Bên ngoài, khoảng 20 người phản đối việc bãi bỏ vụ kiện, tiếng hô của họ lan tới tận phòng xử ở tầng 13.

 

Cô hầu phòng da màu Diallo khẳng định ông Strauss-Kahn đã cưỡng bức cô tại căn phòng khách sạn sang trọng trong thành phố vào ngày 14/5 và ép buộc cô quan hệ tình dục bằng miệng.

 

Các công tố viên nói bằng chứng ADN cho thấy có hoạt động tình dục "vội vàng" giữa hai người, nhưng tuyên bố của cô hầu phòng về sự không đồng thuận là chưa có cơ sở.

 

Trong tuyên bố do nhóm pháp lý công bố ngày 23/8, ông Strauss-Kahn nói: "Hai tháng rưỡi qua là cơn ác mộng đối với tôi và gia đình. Tôi xin cảm ơn tất cả những người bạn của tôi ở Pháp và Mỹ, những người đã tin tưởng rằng tôi vô tội, và cảm ơn hàng ngàn người đã chứng tỏ sự ủng hộ cá nhân của họ bằng những lời động viên. Tôi vô cùng cảm kích vợ tôi và gia đình, những người đã cùng tôi vượt qua khó khăn này."

 

Ông phát biểu thêm: "Chúng tôi không có gì hơn để nói về vụ này và chúng tôi mong trở về nhà với cuộc sống bình thường"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục