Bạo lực leo thang ở miền Trung Nigeria, hàng chục người thiệt mạng

Trước đó, trong hai ngày 9 và 10/3, các băng nhóm tội phạm đã tiến hành 3 vụ tấn công riêng rẽ ở khu vực Tây Bắc và miền Trung Nigeria làm tổng cộng 31 người thiệt mạng.
Bạo lực leo thang ở miền Trung Nigeria, hàng chục người thiệt mạng ảnh 1Lực lượng an ninh Nigeria gác tại cổng trường đại học ở bang Kuduna. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/3, nhà chức trách Nigeria cho biết ít nhất 25 dân thường và 1 binh sỹ đã thiệt mạng trong vụ tấn công của các băng nhóm tội phạm ở khu vực miền Trung nước này.

Hàng chục tay súng đi trên xe gắn máy đã tấn công một chốt kiểm sát quân sự ở ngoài ngôi làng Kotonkoro thuộc bang Niger và sát hại một binh sỹ.

Một nhóm dân quân tự vệ của làng Kotonkoro đã truy đuổi băng nhóm này sau đó. Giao tranh đã xảy ra khiến 25 thành viên của nhóm dân quân tự vệ thiệt mạng.

Bạo lực đã leo thang ở Nigeria trong những ngày gần đây. Trước đó, trong hai ngày 9 và 10/3, các băng nhóm tội phạm đã tiến hành 3 vụ tấn công riêng rẽ ở khu vực Tây Bắc và miền Trung Nigeria làm tổng cộng 31 người thiệt mạng.

[Nigeria đẩy lùi một vụ tấn công vũ trang nhằm vào trường học]

Các khu vực miền Trung và Tây Bắc Nigeria đang ngày càng trở thành địa bàn hoạt động của những băng nhóm cướp và bắt cóc. Động cơ của chúng liên quan đến tài chính, chứ không phải do tư tưởng cực đoan.

Tuy nhiên, dư luận ngày càng lo ngại chúng đang bị nhiễm tư tưởng cực đoan của các tay súng thánh chiến ở Đông Bắc Nigeria.

Kể từ cuộc nổi dậy năm 2009 nhằm âm mưu thiết lập cái gọi là một "Nhà nước Hồi giáo," phiến quân Boko Haram đã thực hiện nhiều vụ tấn công, gây mất ổn định tại khu vực Đông Bắc Nigeria khiến ít nhất 36.000 người thiệt mạng và khoảng 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục