Bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và ít dịch chuyển

Dự báo từ 7 giờ ngày 2/11 đến 7 giờ ngày 3/11, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu thành một vùng áp thấp.
Bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và ít dịch chuyển ảnh 1Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và có xu hướng ít dịch chuyển.

Lúc 7 giờ ngày 2/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 650 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80 km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo từ 7 giờ ngày 2/11 đến 7 giờ ngày 3/11, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 7 giờ ngày 3/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 420 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông trong ngày và đêm 2/11 còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông từ 7 giờ ngày 2/11 đến 7 giờ ngày 3/11 (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai ở khu vực Đông Bắc Biển Đông là cấp 3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân đi lại trong mưa lớn. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Huế và Nam Trung Bộ cục bộ có nơi mưa to trên 200 mm

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.