Bão tuyết gây thiệt hại nặng nề ở Trung Quốc

Bão tuyết đến sớm bất thường ở miền Bắc Trung Quốc cướp đi sinh mạng của 38 người, thiệt hại vật chất lên tới 513 triệu USD.
Nhà chức trách Trung Quốc ngày 13/11 thông báo những cơn bão tuyết đến sớm bất thường ở miền Bắc nước này đã cướp đi sinh mạng của 38 người, thiệt hại vật chất lên tới 513 triệu USD.

Đây là đợt bão tuyết nghiêm trọng nhất tại khu vực này kể từ năm 1949.

Một nửa trong số các nạn nhân bị thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông liên quan tới đợt bão tuyết bắt đầu từ ngày 9/11.

Bão tuyết làm ảnh hưởng tới hơn 4,7 triệu người, hơn 7.000 tòa nhà bị sập, gây thiệt hại 120.000ha cây trồng và buộc 158.000 người phải đi sơ tán.

Thủ đô Bắc Kinh nằm ở trung tâm của khu vực bị ảnh hưởng đã hứng chịu 3 đợt bão tuyết liên tiếp, khiến giao thông ách tắc, nhiều chuyến bay bị hoãn hoặc bị hủy bỏ.

Trong khi đó, các cơ quan chức năng El salvador thông báo tính đến ngày 12/11, trên cả nước đã có 157 người thiệt mạng, 58 người mất tích và 18.166 người bị ảnh hưởng bởi cơn bão Ida vừa qua.

Cơ quan bảo vệ dân sự El salvador cho biết tính đến 8 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 12/11, đã có hàng nghìn người phải sơ tán, 1.779 ngôi nhà bị hư hại, 220 căn nhà bị sập hoàn toàn, 37 cây cầu cùng 96 tuyến đường bị phá hỏng và 176 vụ sạt lở đất. Ngoài ra, 27 thành phố trên cả nước bị thiếu nước sinh hoạt và 102 khu vực không có điện, đặc biệt là các tỉnh miền Trung.

Hiện hơn 25.000 người đã được huy động tham gia các công tác cứu trợ và nhiều nhóm kỹ thuật đang khẩn trương sửa chữa nhà cửa và cầu đường.

Ngày 11/11, Mỹ, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Venezuela đã gửi viện trợ nhân đạo tới El Salvador nhằm hỗ trợ người dân ở những vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão Ida./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục