Bắt đầu chọn ứng viên

Indonesia bắt đầu chọn ứng viên tổng tuyển cử 2014

Đảng Dân chủ bắt đầu quy trình tuyển chọn ứng cử viên cho bầu cử lập pháp và cặp ứng cử viên liên danh cho cuộc bầu cử Tổng thống.
Đảng Dân chủ (DP) của Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, đứng đầu liên minh sáu đảng cầm quyền hiện nay, đã bắt đầu quy trình tuyển chọn ứng cử viên cho cuộc bầu cử lập pháp và cặp ứng cử viên liên danh cho cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra trong năm tới.

DP đã thành lập một ủy ban gồm 17 thành viên, trong đó có bảy người là đảng viên DP và 10 thành viên độc lập, có nhiệm vụ lựa chọn các ứng cử viên để giới thiệu với Hội nghị toàn thể DP bầu chọn làm đại diện chính thức của đảng này tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử 2014.

Trong số thành viên độc lập có các nhân vật nổi tiếng như nhà tư vấn chính trị Soegeng Sarjadi, Rahmat- cựu giám đốc điều hành công ty Astra International và chuyên gia truyền thông Efendi Ghazali.

Ủy ban trên- do cựu Bộ trưởng Tôn giáo Muhammad Maftuh Basyuni, đồng thời là thành viên Hội đồng lãnh đạo Tổ chức Hồi giáo Nadhlatul Ulama lớn nhất Indonesia đứng đầu - đã có cuộc họp riêng với Tổng thổng Yudhoyono, Chủ tịch DP để bàn về các vấn đề liên quan đến cuộc bỏ phiếu lựa chọn trong đảng và cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Bình luận về động thái của DP, chuyên gia chính trị có danh tiếng tại Đại học Indonesia, ông Andrianof Chaniago cho rằng sự có mặt và chủ trì của ông Muhammad Maftuh Basyuni tại Ủy ban nói trên là nỗ lực thu hút sự ủng hộ từ cử tri Hồi giáo của DP, song DP thực sự đang vấp phải khó khăn, không chỉ từ việc nhiều quan chức của đảng dính líu đến tham nhũng, mà còn vì chưa thấy có nhân vật nổi trội nào xứng đáng chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống kế nhiệm ông Yudhoyono.

Cuộc thăm dò dư luận mới đây do Viện khảo sát xã hội Indonesia tiến hành cho thấy tỷ lệ ủng hộ DP đã giảm từ mức 20,8% cách đây một năm xuống còn 8,3% và trong tốp ba nhân vật đứng đầu về tín nhiệm vào vị trí Tổng thống không có thành viên nào của DP.

Tổng thống Yudhoyono đã cho phép ủy ban nói trên toàn quyền và độc lập trong việc lựa chọn các ứng cử viên trong đảng và ngoài đảng để giới thiệu cho Hội nghị toàn thể DP bầu chọn. Tuy nhiên, điều kiện đầu tiên đối với những ứng cử viên từ các đảng khác nếu được DP bầu chọn làm đại diện tranh cử Tổng thống là sẽ phải rời khỏi đảng của họ.

Một nhà lãnh đạo cấp cao DP, Bộ trưởng Năng lượng và Khoáng sản Jerro Wacik cho biết ủy ban nói trên đã chọn được 10 ứng cử viên, song từ chối cho biết tên cụ thể. Giới truyền thông cho rằng trong số này có Bộ trưởng Thương mại Gita Wirjawan, Chủ tịch Hội đồng Đại diện Khu vực (DPD) Irman Gusman, Chủ tịch Hạ viện Marzuki Alie và cựu Tư lệnh Lục quân, tướng Pramono Edhie Wibowo.

Hiện cũng đã có một số nhân vật hàng đầu cho biết ý định tham gia tranh cử Tổng thống năm 2014 như Chủ tịch đảng Golkar Aburizal Bakrie, Prabowo Subianto- cựu Tư lệnh lực lượng đặc biệt Kopassus, và Chủ tịch đảng Chỉ thị Dân tộc (PAN) đồng thời là Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Hatta Rajasa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục