Khoảng sáu năm trước, Lê Mạnh Trung thành lập Công ty cổ phần thương mại côngnghệ Mạnh Trung, bổ nhiệm Nguyễn Văn Qua, quê Hưng Yên làm phó giám đốc phụtrách kinh doanh kiêm thủ quỹ và Trần Văn Trình, ở Hàm Yên, Tuyên Quang làmtrưởng phòng kinh doanh của công ty.
Dù không có chức năng đưa người đi lao động tại nước ngoài, nhưng cuối tháng3/2007, nhân viên công ty của Trung tự thu tiền môi giới.
Mỗi trường hợp, Qua và Trình trích cho Trung 500 USD (người đi du học) hoặc1.000 USD (người đi xuất khẩu lao động).
Tiếp đó, Lê Mạnh Trung cùng Vũ Bá Thủy, trú tại An Tiến, Mỹ Đức và một số đối tượngkhác thành lập Công ty cổ phần quan hệ hợp tác quốc tế Đại Phát; riêng Trungthành lập Công ty cổ phần thương mại HTT, tại huyện Mỹ Đức, do Trung làm Chủtịch Hội đồng quản trị để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người đi duhọc và xuất khẩu lao động./.