Bắt giữ đối tượng bị truy nã vì hành vi côn đồ, hành hung tài xế taxi

Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, vừa bắt giữ Nguyễn Chí Hiếu, người có vi côn đồ, hành hung tài xế taxi nhập viện, sau hơn một năm lẩn trốn.
Bắt giữ đối tượng bị truy nã vì hành vi côn đồ, hành hung tài xế taxi ảnh 1Nguyễn Chí Hiếu lúc bị bắt giữ. (Nguồn: congan.com.vn)

Ngày 8/10, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đã phối hợp với Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình truy bắt thành công đối tượng Nguyễn Chí Hiếu (33 tuổi, ngụ huyện Vũ Thư, tỉnh thái Bình).

Hiếu là hành khách có vi côn đồ, hành hung tài xế taxi, gây xôn xao dư luận hồi tháng 6/2021. Sau khi bị khởi tố, Hiếu bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan chức năng ra quyết định truy nã.

Trước đó, ngày 25/6/2021, đoạn clip ghi lại hình ảnh nam hành khách có hành vi côn đồ, liên tục chửi, hành hung rất thô bạo đối với tài xế taxi được đăng tải trên mạng xã hội.

Phía sau xe có 2 người phụ nữ và 1 trẻ em, có can ngăn nhưng nam hành khách ngồi ghế phụ phía trước này vẫn tiếp tục hành đấm, đạp vào đầu, mặt và người của tài xế taxi. Sau đó, tất cả khách bỏ xuống xe.

[Quảng Trị: Bắt giữ đối tượng trốn lệnh truy nã sau 22 năm]

Theo điều tra của Cơ quan công an, khoảng 23 giờ ngày 23/6/2021, anh N.V.T là tài xế taxi đến đón khách tại một quán ăn trên đường Lê Duẩn, phường Tân Phú, Bình Phước.

Tại đây, anh T. đón 4 khách, trong đó có Nguyễn Chí Hiếu. Khi lên xe, Hiếu ngồi ghế trước bên phụ và gác chân lên táp lô xe, anh T. nhắc Hiếu tháo giày thì Hiếu nổi giận và liên tục dùng những lời lẽ thô tục chửi tài xế.

Thấy vậy, anh T. tấp xe vào lề thì Hiếu kéo phanh tay, dùng tay chân đánh liên tục nhiều cái vào đầu, mặt của anh T. Do bị đánh, anh T. mở cửa chạy ra ngoài. Kết quả giám định xác định tỉ lệ tổn thương do thương tích của anh T. là 8%.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Xoài xác định Nguyễn Chí Hiếu đang ở trọ tại một phòng trọ tại phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài chính là đối tượng có hành vi côn đồ, hành hung tài xế taxi. Tuy nhiên khi lực lượng Công an tới làm việc thì Hiếu cùng gia đình đã rời khỏi nơi lưu trú.

Liên quan đến vụ việc, chiều 25/6/2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã có công văn khẩn giao Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; báo cáo kết quả đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ngày 21/10/2021, Công an thành phố Đồng Xoài đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Chí Hiếu về tội “Cố ý gây thương tích.”

Do Hiếu đã bỏ trốn khỏi nơi trọ, Công an thành phố Đồng Xoài ra quyết định truy nã và tổ chức các biện pháp truy bắt đối tượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục