Quảng Trị: Bắt giữ đối tượng trốn lệnh truy nã sau 22 năm

Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng đã bàn giao đối tượng cho Phòng PC02 thuộc Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Quảng Trị: Bắt giữ đối tượng trốn lệnh truy nã sau 22 năm ảnh 1Đối tượng Hồ Văn Nho bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan của Lào. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 7/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết Phòng Trinh sát Bộ đội Biên phòng phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay, Đội Trinh sát ngoại biên thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Quảng Trị và Công an huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan của Lào bắt giữ một đối tượng sau 22 năm trốn lệnh truy nã.

Trước đó, vào lúc 16 giờ 30 ngày 6/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan của Lào bắt giữ đối tượng Hồ Văn Nho, sinh năm 1968, quê quán bản A Sau, xã A Túc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, có hành vi cư trú trái phép. Lúc đó, đối tượng Nho đang lẩn trốn tại bìa rừng thuộc bản A Vòong, huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan.

[Tuyên Quang bắt giữ đối tượng truy nã sau gần 30 năm lẩn trốn]

Sau khi lực lượng chức năng Lào bàn giao đối tượng cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay thuộc Biên phòng tỉnh Quảng Trị vào ngày 7/10, Nho khai nhận trốn lệnh truy nã theo Quyết định truy nã số 02/QĐ ngày 10/01/2000 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị; Lệnh truy nã số 06/LTN ngày 27/2/2000 của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị về tội “Trộm cắp tài sản công dân.”

Vào năm 1999, Hồ Văn Nho và 6 đối tượng khác cùng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của một người dân tại khu vực biên giới huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Sau khi gây án, đối tượng trốn khỏi địa phương và xuất cảnh trái phép sang Lào, cư trú từ năm 2020 cho đến nay tại bản A Voòng, huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan nhằm trốn tránh sự xử lý của pháp luật Việt Nam.

Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng đã bàn giao đối tượng cho Phòng PC02 thuộc Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục