Bắt nguyên Kế toán trưởng Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bình Phước

Lợi dụng quyền quản lý tài khoản của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước, Nguyễn Thị Thu Thảo đã gian dối lập các lệnh chi, ủy nhiệm chi để tham ô tổng cộng hơn 985 triệu đồng.
Bắt nguyên Kế toán trưởng Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bình Phước ảnh 1Lực lượng công an bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Thảo (người mặc đồ bảo hộ). (Nguồn: thanhnien.vn)

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Thảo (50 tuổi, ngụ khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài), nguyên Kế toán trưởng Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước để điều tra về tội tham ô tài sản.

Vào ngày 6/10, tại xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các cơ quan chức năng thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can Nguyễn Thị Thu Thảo. Sau đó đối tượng được di lý về tỉnh Bình Phước.

[TP.HCM: Khai trừ 29 đảng viên tham ô, gây thất thoát tài sản Nhà nước]

Ngày 7/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp, chính quyền phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài khám xét chỗ ở của Nguyễn Thị Thu Thảo, tại khu phố Thanh Bình.

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 6/2014 đến tháng 10/2017, Thảo được Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước giao nhiệm vụ phụ trách công tác tài chính kế toán của trung tâm, trong đó có trách nhiệm quản lý tài khoản ngân hàng của đơn vị.

Từ ngày 10/8/2015 đến 13/10/2017, lợi dụng quyền quản lý tài khoản của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Nguyễn Thị Thu Thảo dùng thủ đoạn gian dối lập các lệnh chi, ủy nhiệm chi để chuyển tổng cộng số tiền hơn 985 triệu đồng vào tài khoản của cá nhân và người thân.

Toàn bộ số tiền này, Thảo khai đã sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục