Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: Cử tri ở nước ngoài sẽ bỏ phiếu sớm

Các cử tri Hàn Quốc ở nước ngoài sẽ bỏ phiếu bầu Tổng thống nước này từ 8 giờ đến 17 giờ chiều các ngày từ 23-28/2 tại hơn 200 điểm bỏ phiếu trên toàn thế giới.
Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: Cử tri ở nước ngoài sẽ bỏ phiếu sớm ảnh 1Các cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội tháng 4/2020 tại một điểm bỏ phiếu ở Seoul. Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ủy ban Bầu cử trung ương Hàn Quốc (NEC) ngày 9/2 thông báo sẽ tổ chức bỏ phiếu bầu tổng thống sớm dành cho đối tượng là cử tri sống ở nước ngoài tại hơn 200 điểm bỏ phiếu trên toàn thế giới bắt đầu từ 8 giờ đến 17 giờ chiều các ngày từ 23-28/2 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, NEC đã công bố danh sách điểm bỏ phiếu cho cử tri tại nước ngoài thông qua các Tiểu ban bầu cử tại cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài.

NEC đến nay đã ghi nhận có 231.314 cử tri đăng ký là "cử tri vắng mặt" và "cử tri sống tại nước ngoài."

Cử tri sống tại nước ngoài là những người trên 18 tuổi, có quyền cư trú vĩnh viễn tại một quốc gia khác, không đăng ký thẻ căn cước ở trong nước.

Cử tri vắng mặt là người trên 18 tuổi, có thẻ căn cước trong nước nhưng đang học tập hoặc làm việc tại nước ngoài, không có mặt tại Hàn Quốc trong thời gian diễn ra bầu cử.

Trong thời gian bỏ phiếu nói trên, các cử tri đã đăng ký sẽ trực tiếp tới điểm bỏ phiếu gần nhất để tham gia bỏ phiếu. Riêng các thủy thủ sẽ bỏ phiếu ngay trên tàu của họ từ ngày 1 đến ngày 4/3 tới.

[Thống đốc Gyeonggi sẽ tham gia "cuộc đua" tranh cử Tổng thống Hàn Quốc]

Theo Luật bầu cử Hàn Quốc, khi đi bỏ phiếu, cử tri thuộc diện cử tri vắng mặt cần mang theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh, cử tri sống tại nước ngoài thì cần mang theo cả bản gốc giấy tờ xác nhận quốc tịch (như thị thực).

Riêng những cử tri về nước vào ngày 22/2 (trước thời điểm tiến hành bỏ phiếu tại nước ngoài) thì báo cáo lên Ủy ban bầu cử địa phương nơi cư trú để có thể tham gia bỏ phiếu vào ngày bầu cử chính thức 9/3/2022.

NEC cho biết đang tìm kiếm các giải pháp cho phép những người đã mắc COVID-19 sau thời gian bỏ phiếu sớm có thể được đi bỏ phiếu vào ngày 9/3 tới.

Theo các quy định bầu cử hiện tại, những người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 có thể bỏ phiếu qua đường bưu điện.

Đối với những người bị mắc COVID-19 sau ngày 13/2 có thể bỏ phiếu thông qua các điểm bỏ phiếu đặc biệt tại các trung tâm điều trị COVID-19 trong thời gian bỏ phiếu sớm.

NEC cũng đang cố gắng tìm cách giải quyết cho các cử tri có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 bởi theo quy định hiện hành, ngay cả khi đã được tiêm phòng những người đã tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 vẫn phải cách ly trong 7 ngày.

Nếu thời gian cách ly không kết thúc trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử (ngày 9/3), những người này sẽ không được phép bỏ phiếu trực tiếp tại các điểm bỏ phiếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục