Bé trai người nước ngoài tử vong tại một resort ở Bình Thuận

Vào khoảng 10 giờ ngày 5/4, bé H. Y. (quốc tịch Nhật Bản) xuống tắm hồ bơi của resort (khu vực hồ lười); đến khoảng 10 giờ 35 phút, mọi người tắm cùng hồ bơi phát hiện bé bị đuối nước nên tri hô.

Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) đã ra quyết định trưng cầu giám định pháp y tử thi đối với bé trai H. Y. (sinh năm 2011, quốc tịch Nhật Bản), gặp nạn khi lưu trú tại một resort trên địa bàn để điều tra nguyên nhân cái chết của bé.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ ngày 5/4/2022, bé H. Y. xuống tắm hồ bơi của resort (khu vực hồ lười). Đến khoảng 10 giờ 35 phút, mọi người tắm cùng hồ bơi phát hiện bé bị đuối nước nên tri hô.

Những người xung quanh đã sơ cứu và đưa đi cấp cứu nhưng bé đã tử vong.

Trong tối 5/4, gia đình chị H.A.T. đã đưa thi thể bé H. Y. về Thành phố Hồ Chí Minh để bảo quản.

[Thanh Hóa tìm thấy thi thể 5 học sinh mất tích trong vụ đuối nước]

Ngay khi sự việc xảy ra, gia đình chị H.A.T. đã liên lạc, đề nghị Tổng Lãnh sự quán Nhật tại Thành phố Hồ Chí Minh có công văn yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong của bé.

Việc giám định pháp y do Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Bình Thuận thực hiện tại Trung tâm Giám định Pháp y Thành phố Hồ Chí Minh, có chứng kiến của gia đình và đại diện Tổng Lãnh sự quán Nhật tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục