Bến Tre: Trưng bày bằng chứng Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Người xem đặc biệt chú ý tới tấm bản đồ Sinae Propriate được một NXB Đức ấn hành năm 1735, trong đó ghi rõ đảo Hải Nam là điểm tận cùng phía Nam của Trung Quốc.
Bến Tre: Trưng bày bằng chứng Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam ảnh 1Các em học sinh xem bản đồ cổ cho thấy Hải Nam là phần đất cuối cùng của Trung Quốc tại Triển lãm bản đồ, tư liệu' 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý'' ở Bắc Ninh. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ngày 29/8, Bảo tàng Bến Tre đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử."

Trước khi khai mạc phòng trưng bày, ban tổ chức đã chiếu phim tư liệu về Hoàng Sa-Trường Sa cho đại biểu xem, trong đó có nhiều em là học sinh Trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân (thành phố Bến Tre).

Ban tổ chức đã trưng bày hàng chục tấm bản đồ cổ ghi rõ đảo Hải Nam là phần đất cuối cùng của Trung Quốc.

Đặc biệt, người xem chú ý nhiều vào tấm bản đồ Sinae Propriate (Trung Quốc riêng biệt) do nhà bản đồ học người Pháp Jean Batiste Bourguignon (1697-1782 ) vẽ năm 1735 và được một nhà xuất bản Đức ấn hành, trong đó ghi đảo Hải Nam là điểm tận cùng phía Nam của Trung Quốc.

Tấm bản đồ cổ này do Thủ tướng Đức Angela Markel tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau tiệc chiêu đãi ngày 28/3/2014 trong chuyến viếng thăm Đức.

Ngoài ra, phòng trưng bày còn có hàng trăm bức ảnh ghi lại các đảo thuộc Hoàng Sa, Trường Sa, đặc biệt có nhiều tấm ảnh ghi lại tàu Trung Quốc bắn tàu của Hải quân Việt Nam Cộng hòa và chiếm đảo Hoàng Sa năm 1974; hình ảnh tàu của Hải quân Việt Nam bị tàu Trung Quốc bắn trong cuộc hải chiến chiếm một số đảo thuộc Trường Sa năm 1988.

Ngoài các bản đồ, hình ảnh về "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử," phòng trưng bày còn giới thiệu tới công chúng "Kỷ vật các vị tướng người Bến Tre."

Trưng bày sẽ kết thúc vào ngày 31/12, sau đó sẽ được tổ chức trưng bày lưu động tại các trường học và các khu công nghiệp trong tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục