Bệnh xá đảo Sơn Ca cứu chữa kịp thời hai ngư dân bị nạn trên biển

Ngay sau khi bệnh nhân được đưa vào đảo, các bác sỹ Bệnh xá đảo Sơn Ca thăm khám, chẩn đoán anh Nguyễn Văn Thắng bị chấn thương kín thận phải do tai nạn lao động.
Bệnh xá đảo Sơn Ca cứu chữa kịp thời hai ngư dân bị nạn trên biển ảnh 1(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Sáng 16/3, Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) cho biết, vào hồi 17 giờ ngày 15/3, Bệnh xá đảo Sơn Ca (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã tiếp nhận ngư dân Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1979, quê quán ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) trong tình trạng đau thắt vùng thận phải.

Ngay sau khi bệnh nhân được đưa vào đảo, các bác sỹ Bệnh xá đảo Sơn Ca thăm khám, chẩn đoán anh Nguyễn Văn Thắng bị chấn thương kín thận phải do tai nạn lao động.

Các bác sỹ của bệnh xá điều trị kháng sinh, giảm đau, giảm nề, sinh tố, theo dõi sát. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, tiến triển tốt.

Trước đó, vào trưa 14/3, bệnh nhân Nguyễn Văn Thăng bị ngã khi di chuyển trên tàu, mạn sườn thắt lưng phải va đập vào thành tàu. Sau đó, bệnh nhân tự uống thuốc giảm đau nhưng tình trạng sức khỏe không tiến triển tốt và được các thuyền viên trên tàu đưa vào đảo cấp cứu.

[Tiếp nhận và cấp cứu cho 3 ngư dân bị thương vì nổ bình gas trên tàu]

Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) cũng cho biết, cũng tại đảo Sơn Ca, vào lúc 21 giờ 5 phút cùng ngày 15/3, bệnh xá đảo đã tiếp nhận, cấp cứu ngư dân Trần Bình  (52 tuổi, quê quán ở xã Tịnh Phú, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, là thuyền viên tàu cá QNg 96778 của tỉnh Quảng Ngãi) trong tình trạng hôn mê.

Các bác sỹ bệnh xá đảo Sơn Ca chẩn đoán ban đầu ngư dân Trần Bình bị giảm áp mức độ nặng giờ thứ 9 (lặn ở độ sâu 29 m), có khả năng đột quỵ, xuất huyết não.

Các bác sỹ của đảo đã hội chẩn qua điện thoại với độ ngũ bác sỹ Bệnh viện 175 và Viện 91, tiến hành cho bệnh nhân nằm đầu thấp, thở máy truyền dịch nhiều đường, dùng thuốc, tăng tuần hoàn não.

Sau khoảng một giờ điều trị, sức khỏe bệnh nhân không tiến triển nhiều, bệnh xá đảo đề nghị chuyển tuyến bệnh nhân vào bờ để điều trị chuyên sâu.

Trước đó, ngư dân Trần Bình lặn ở độ sâu 29 m, lên thuyền vào lúc 15 giờ ngày 15/3. Sau khi lên thuyền được 15 phút, ông Bình bị ngất. Các ngư dân trên thuyền thực hiện cứu chữa bằng mọi cách nhưng tình trạng sức khỏe của ông Bình vẫn nguy kịch, không phục hồi.

Đến 20 giờ 40 phút ngày 15/3, các ngư dân trên tàu cá QNg 96778 (đang đánh bắt hải sản ở khu vực đảo Sơn Ca) phát tín hiệu cấp cứu, xin được hỗ trợ.

Nhận được tín hiệu cấp cứu, tàu TS 18 (Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân) đang làm nhiệm vụ trực gần đã hạ xuồng tiếp nhận bệnh nhân đưa vào đảo Sơn Ca cấp cứu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục