Để làm rõ sự khác biệt về khả năng ghi nhớ giữa người trẻ tuổi và ngườicao tuổi, các nhà khoa học đã tiến thành thí nghiệm so sánh.
Các nhà khoa họcphân đối tượng thí nghiệm thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất trung bình 23 tuổi. Nhómthứ hai trung bình 67 tuổi.
Trước tiên, các nhà khoa học yêu cầu các đối tượng nghiên cứu đọc một sốcâu văn và phán đoán tính chính xác của những câu văn đó, đồng thời ghi nhớ mộttừ sau cùng của mỗi câu. Kết quả cho thấy khả năng hoàn thành nhiệm vụ ở nhómthứ nhất tốt hơn so với nhóm thứ hai.
Để tìm ra nguyên nhân cụ thể ảnh hưởng đến trí nhớ của người cao tuổi, cácnhà khoa học tiếp tục tiến hành thí nghiệm thứ hai.
Các nhà khoa học yêu cầunhững người cao tuổi quan sát hình ảnh của 8 loài động vật. Sau đó tìm ra nhữngđộng vật đã quan sát được trong số hơn 10 bức ảnh động vật được hiển thị trênmàn hình vi tính và sắp xếp chúng theo thứ tự xuất hiện.
Các đối tượng cao tuổicảm thấy nhiệm vụ này rất khó khăn, và đã không nhớ nổi hình ảnh những động vậttrước đó đã được quan sát.
Theo các nhà khoa học, người cao tuổi rất khó khăn thoát khỏi sự gây nhiễuthông tin trước đó đã thu nhận được, vì thế không thể tập trung sức chú ý vàovấn đề cần xử lý. Đây chính là nguyên nhân chính khiến trí nhớ người cao tuổikém hơn so với người trẻ tuổi./.