Gần 10.000 người đã tụ tập tại Quảng trưởng Taksim, địa điểm được ví như"trái tim" của phong trào biểu tình ở Thổ Nhĩ Kỳ trong một tháng qua, buộc lựclượng cảnh sát chống bạo động phải sử dụng hàng rào khiên và xe vòi rồng áp lựcthấp để giải tán các đám đông, đồng thời yêu cầu những người biểu tình trở vềnhà. Sau vài giờ, hầu hết số người biểu tình đã giải tán, nhưng vẫn còn khoảng1.000 người nán lại gần quảng trường.
Cuộc biểu tình này ban đầu nhằm đòi công lý cho những người biểu tình đượccho là đã bị cảnh sát bắn chết trước đó, nhưng đã biến thành cuộc tuần hành thểhiện sự đoàn kết với cộng đồng người Kurd.
Chỉ một ngày trước đó, một người Kurd đã thiệt mạng và 10 người bị thươngkhi đụng độ xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình, những người phản đối việcxây dựng căn cứ của lực lượng hiến binh tại huyện Lice, tỉnh Diyarbakir - khuvực đa số người Kurd sinh sống.
Dư luận đang lo ngại bạo lực có thể bùng phát trở lại sau khi đảng Dân chủvà Hòa bình (BDP) - ủng hộ người Kurd - kêu gọi biểu tình trên toàn quốc vàongày 30/6. Trong khi đó, đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở miền Bắc Iraq cũngyêu cầu Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan phải giữ cam kết. Diễn biến mới này đangcó nguy cơ làm chệch hướng tiến trình hòa bình mới đạt được giữa cộng đồng ngườiKurd và Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.
Trước tình hình trên, Thủ tướng Erdogan đã phải lên tiếng đảm bảo vớinhững người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ, rằng các cuộc biểu tình phản đối chính phủ sẽkhông ảnh hưởng đến tiến trình hòa bình.
Trong khi đó, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cũngtuyên bố cảnh sát sẽ điều tra vụ việc xảy ra hôm 28/6 khi có tới 250 người tấncông một công trường xây dựng căn cứ ở tỉnh Diyarbakir, và người đàn ông tử vonglà do trúng đạn của cảnh sát bắn cảnh cáo để giải tán đám đông.
Đây là vụ bạo lực lớn nhất xảy ra tại khu vực này kể từ khi thủ lĩnh ngườiKurd Abdullah Ocalan - hiện đang bị giam giữ trong tù - tuyên bố một lệnh ngừngbắn với Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng Ba, sau nhiều năm xung đột giữa hai bênlàm khoảng 40.000 người thiệt mạng.
Trước khi vụ việc trên xảy ra, đảng Dân chủ và Hòa bình đã kêu gọi biểutình ở ba thành phố lớn vào ngày 30/6 nhằm phát động "chương trình biểu tình mùahè", tăng sức ép đòi Ankara phải cải cách để thực hiện tiến trình hòa bình vớiPKK.
Từ tháng Năm, binh sỹ của PKK đã bắt đầu rút khỏi lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ vàchuyển đến căn cứ ở miền Bắc Iraq theo thỏa thuận hòa bình.
Đảng BDP phát độngbiểu tình để yêu cầu chấm dứt xây căn cứ quân sự ở tỉnh Diyarbakir, thả các tùnhân chính trị, tăng cường giáo dục cho người Kurd, giảm tỷ lệ các đảng phải có10% số phiếu ủng hộ mới được tham gia Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, thả AbdullahOcalan.../.