Bình Định: Tìm kiếm ngư dân mất tích tại cửa biển Tam Quan

Ba ngư dân đi đánh bắt hải sản trên một chiếc tàu nhỏ và đang trên đường vào cửa biển Tam Quan thì bị sóng lớn đánh chìm khiến cả ba người rơi xuống biển, trong đó 1 người may mắn được cứu sống.
Bình Định: Tìm kiếm ngư dân mất tích tại cửa biển Tam Quan ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trưa 28/10, ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm ngư dân bị sóng cuốn trôi mất tích ngày 27/10.

Trước đó, lúc 12 giờ 30 phút ngày 27/10, ba ngư dân Nguyễn Tươi Tốt (sinh năm 1988), Nguyễn Bổn (sinh năm 1964) và Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 1963), cùng trú tại phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, đi đánh bắt hải sản trên một chiếc tàu nhỏ và đang trên đường vào cửa biển Tam Quan thì bị sóng lớn đánh chìm khiến cả ba người rơi xuống biển.

Người dân lập tức báo chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và cứu được anh Nguyễn Bổn. Hai ngư dân còn lại bị sóng biển cuốn mất tích. Đến 15 giờ 30 cùng ngày, thi thể anh Nguyễn Thanh Sơn được tìm thấy.

[Nghệ An: Khẩn trương tìm kiếm ngư dân rơi xuống biển khi đánh bắt cá]

Ông Nguyễn Chí Công cho biết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển tại địa phương có sóng to, gió lớn. Thị xã đã yêu cầu tất cả tàu cá không được hoạt động trên biển trong thời điểm nguy hiểm. Tuy nhiên, ba ngư dân nói trên đã sử dụng tàu cá nhỏ đi khai thác hải sản gần bờ, dẫn đến sự việc đáng tiếc xảy ra.

Thị xã Hoài Nhơn đang huy động các lực lượng tiếp tục tìm kiếm người mất tích. Trong thời gian tới, khi xuất hiện sóng to, gió lớn, thị xã yêu cầu các phương tiện đánh bắt có chiều dài dưới 15m không ra khơi để đảm bảo an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.