Bình Dương hỗ trợ 1.400 vé xe cho công nhân về quê đón Tết

Những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, quê từ Phú Yên đến Hà Nội được Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương hỗ trợ vé xe để về đón Tết với người thân.
Bình Dương hỗ trợ 1.400 vé xe cho công nhân về quê đón Tết ảnh 1Đoàn viên, thanh niên được tặng vé xe về quê ăn Tết 2014. (Nguồn: Quách Lắm/TTXVN)

Ngày 9/1, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết đã đặt 1.400 vé xe cho công nhân về quê ăn Tết Ất Mùi 2015 với kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng.

Những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, quê từ Phú Yên đến Hà Nội được hỗ trợ vé xe để về đón Tết với người thân.

Ngoài sự hỗ trợ của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, hàng chục doanh nghiệp trên địa bàn các khu công nghiệp cũng đã đăng ký tổ chức thuê xe đưa hàng nghìn công nhân về quê trong dịp Tết Nguyên đán 2015. Cụ thể, Công ty may mặc Bình Dương dự kiến đưa khoảng 1.000 công nhân về Tết. Công ty giày da Thái Bình đã lên kế hoạch thuê xe đưa hàng trăm công nhân về quê trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi...

Theo ông Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, việc tổ chức đưa công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết được Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức liên tục trong suốt năm năm qua. Chương trình nhằm chia sẻ, hỗ trợ đoàn viên công đoàn ở xa quê. Chuẩn bị đón Tết Ất Mùi 2015, các cấp, các ngành tỉnh Bình Dương đang tập trung chăm lo đời sống cho người lao động.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có gần 800.000 người lao động xa quê, trong số đó dự báo có hàng chục nghìn công nhân không có điều kiện về quê nên sẽ ở lại Bình Dương ăn Tết. Do đó, tỉnh Bình Dương đang chuẩn bị gần 7.000 phần quà Tết để thăm hỏi, động viên những công nhân đón Tết xa quê./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục