Bình Dương hỗ trợ đóng thay tiền thuê trọ cho người lao động khó khăn

Bình Dương đã thông qua gói ngân sách hỗ trợ đóng thay tiền thuê nhà trọ cho người lao động gặp khó khăn với mức 300.000 đồng/người/lần, đến nay, đã có 42.781 người được hỗ trợ.
Bình Dương hỗ trợ đóng thay tiền thuê trọ cho người lao động khó khăn ảnh 1Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương hỗ trợ nhu yếu phẩm cho công nhân, người lao động bị ảnh hưởng, liên quan đến COVID-19. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Tại buổi họp báo thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, Bình Dương đã thông qua gói ngân sách hỗ trợ đóng thay tiền thuê nhà trọ cho người lao động gặp khó khăn, với mức 300.000 đồng/người/lần.

Giải quyết gần 162.300 hồ sơ cho người mất việc làm

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phạm Văn Tuyên cho biết, đến nay tỉnh đã giải quyết xong 162.296 hồ sơ cho người lao động mất việc làm, với số tiền trên 194 tỷ đồng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Trong đó, riêng chính sách hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác là 75.697 người với số tiền giải ngân hơn 113 tỷ đồng. Đối với đối tượng bán vé số lưu động, tỉnh cơ bản đã hoàn thành việc chi trả.

Ngoài ra, về chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất… tỉnh đã thực hiện cho 14.364 đơn vị, với tổng số tiền gần 406 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo ông Tuyên, khó khăn trong công tác triển khai hỗ trợ hiện nay là đối với các doanh nghiệp đang tạm ngừng hoạt động, cho người lao động tạm nghỉ không hưởng lương. Về việc này, Sở triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ người lao động đang còn vướng về thủ tục.

Hỗ trợ tiền thuê trọ cho người lao động

Nhằm kịp thời hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang gặp khó khăn vì dịch bệnh, Bình Dương đã thông qua gói ngân sách hỗ trợ đóng thay tiền thuê nhà trọ cho người lao động gặp khó khăn với mức 300.000 đồng/người/lần.

Đến nay, đã có 42.781 người được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ với số tiền giải ngân hơn 12,8 tỷ đồng.

Mặt khác, tỉnh cũng vừa bổ sung thêm gói chính sách mới để hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc lương thực, thực phẩm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ với mức 500.000 đồng/người trong tháng 8 này.

Hiện 9/9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã triển khai chính sách này xuống cấp cơ sở và đang thực hiện rà soát lập danh sách đối tượng được hỗ trợ theo quy định. Đồng thời, tỉnh đã hỗ trợ cho 107.324 trường hợp (F0, F1, F2 và công nhân lao động khó khăn) với tổng số tiền 75,3 tỷ đồng.

[Khởi động chương trình 'Tấm lòng mùa dịch' hỗ trợ người dân TP.HCM]

Theo lãnh đạo tỉnh Bình Dương, kế hoạch đưa người lao động về quê đối với các địa phương có yêu cầu, tỉnh ưu tiên người có bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày; phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ; người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em dưới 16 tuổi; công dân đi thăm thân nhân, giải quyết công việc hoặc khám, chữa bệnh bị kẹt lại tại Bình Dương, người lao động tự do mất việc làm; các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Tuy nhiên, tất cả các đối tượng này không thuộc trường hợp F0, F1, F2 và phải theo phương án tiếp nhận người dân trở về địa phương của từng tỉnh, thành phố.

Không để bất kỳ người dân nào thiếu đói

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao cho biết, thời gian qua, hoạt động chống dịch của tỉnh có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn một số hạn chế, tồn tại.

Để kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh trên địa bàn nhằm đưa Bình Dương trở về trạng thái bình thường mới từ ngày 1/9, ông Nguyễn Hoàng Thao mong các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền đến tầng lớp nhân dân, người lao động, công nhân tại các khu công nghiệp “ai ở đâu ở yên đó.”

Hiện tỉnh đang nỗ lực từng ngày để triển khai các gói an sinh, xã hội với quyết tâm đến cuối tháng 8/2021 sẽ hoàn thành chi trả các gói hỗ trợ cho các nhóm đối tượng và không để bất kỳ người dân nào thiếu đói trong thời gian giãn cách xã hội.

Về vấn đề tiêm vaccine phòng COVID-19, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao khẳng định việc phân bổ vaccine luôn bảo đảm nguyên tắc công bằng theo tiêu chí ưu tiên vùng có nguy cơ cao là “vùng đỏ,” tiếp đến là đối tượng tiêm theo Nghị quyết 21 của Chính phủ và mở rộng thêm cho lực lượng công nhân lao động ở doanh nghiệp để không đứt gãy sản xuất…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục