Bình Dương kết nối hợp tác đầu tư với địa phương Argentina

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Hoàng Thao khẳng định lãnh đạo tỉnh sẵn sàng tạo điều kiện hỗ trợ kết nối với các đối tác phù hợp của tỉnh, mở ra cơ hội nâng cao hiệu quả hợp tác về thương mại-đầu tư.
Bình Dương kết nối hợp tác đầu tư với địa phương Argentina ảnh 1Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao tặng quà lưu niệm cho bà Julieta De San Felix, Cố vấn cấp cao về Hợp tác quốc tế và Hội nhập khu vực của Thống đốc tỉnh Santa Fe của Argentina. (Ảnh: Ngọc Tùng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Argentina, từ ngày 7-10/4, đoàn công tác của Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương do Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Hoàng Thao dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Argentina nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh với các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tại quốc gia Nam Mỹ này.

Trong thời gian ở thăm Argentina, đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Santa Fe nhằm thúc đẩy hợp tác và tìm kiếm khả năng kết nối trao đổi thương mại và đầu tư giữa hai địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Hoàng Thao đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bình Dương.

Ông nhấn mạnh Bình Dương là một trong những tỉnh thành dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, với 30 khu công nghiệp có tổng diện tích trên 12.700ha.

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Hoàng Thao khẳng định lãnh đạo tỉnh Bình Dương sẵn sàng tạo điều kiện hỗ trợ kết nối với các đối tác phù hợp của tỉnh, mở ra cơ hội nâng cao hiệu quả hợp tác về thương mại và đầu tư tương xứng với tiềm năng của các bên.

[Đoàn Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Argentina]

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Santa Fe, bà Julieta De San Felix, Cố vấn cấp cao về Hợp tác quốc tế và Hội nhập khu vực của Thống đốc tỉnh, cho biết Việt Nam là đối tác thương mại quốc tế quan trọng thứ hai của địa phương miền Trung Argentina này.

Bà bày tỏ mong muốn với vai trò đóng góp hơn 33% tổng giá trị xuất khẩu của Argentina sang Việt Nam, tỉnh Santa Fe sẽ trở thành địa phương tiên phong của quốc gia Nam Mỹ này trong thúc đẩy quan hệ nhiều mặt với Việt Nam nói chung và với tỉnh Bình Dương nói riêng, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư và thương mại.

Tại buổi làm việc, hai bên nhất trí phối hợp xây dựng các chương trình trao đổi văn hóa, du lịch, khoa học công nghệ, giáo dục để chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường kết nối giữa người dân, tạo cơ sở cho việc đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa hai địa phương. Ngoài ra, hai bên bày tỏ mong muốn sớm ký Ý định thư về tăng cường hợp tác song phương giữa Bình Dương và Santa Fe.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã có cuộc gặp với lãnh đạo Phòng Thương mại khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và buổi trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Argentina Dương Quốc Thanh về quan hệ thương mại và đầu tư, đặc biệt là về cơ hội hợp tác giữa các địa phương và doanh nghiệp của hai nước.

Đoàn cũng đã tới đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở quận 12, thủ đô Buenos Aires./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục