Bình Phước: Bắt 7 đối tượng cá độ bóng đá dịp World Cup 2022

Công an thành phố Đồng Xoài tạm giữ 7 đối tượng và thu giữ 7 điện thoại di động dùng để tham gia cá độ cùng một số vật chứng có liên quan; đến nay Công an đã xác định số tiền cá cược gần 1 tỷ đồng.
Bình Phước: Bắt 7 đối tượng cá độ bóng đá dịp World Cup 2022 ảnh 1Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 2/12, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ 7 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá.

Bảy dối tượng trên gồm Nguyễn Văn Phước (33 tuổi), Đặng Thái Sơn (24 tuổi), cùng ngụ huyện Đồng Phú; Mai Văn Tuấn (34 tuổi) ngụ ở huyện Bình Phước; Trần Thị Hồng Hạnh (21 tuổi), Phạm Hoàng Phước (20 tuổi), Nguyễn Tầm Gia Huy và Trần Ngọc Long (đều 17 tuổi), cùng ngụ thành phố Đồng Xoài.

Trước đó, ngày 30/11 vừa qua, qua theo dõi và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Đồng Xoài đã tạm giữ 7 đối tượng trên có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá trên mạng.

[Khuyến cáo người dân không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức]

Qua lời khai của các đối tượng, từ ngày 20/11 vừa qua khi diễn ra Giải Vô địch Bóng đá thế giới (World Cup 2022), Nguyễn Văn Phước liên hệ với Mai Văn Tuấn để lập nhiều tài khoản khác nhau trên trang mạng cá cược “Bóng88” với tổng số tiền trên trang là 200 triệu đồng.

Sau đó, Nguyễn Văn Phước đã đứng ra nhận kèo cá cược của nhiều người, trong đó có Đặng Thái Sơn. Sau khi nhận giao kèo cá cược với Nguyễn Văn Phước, Đặng Thái Sơn đã liên hệ với Nguyễn Tầm Gia Huy để nhận kèo cá cược bóng đá rồi giao lại cho Đặng Thái Sơn kiếm tiền hoa hồng.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng điện thoại để nhắn tin cá cược với nhau và việc trả tiền thắng thua được giao dịch thông qua tài khoản ngân hàng. Số tiền tham gia cá cược ở mỗi trận đấu bóng đá dao động từ 5-50 triệu đồng.

Công an thành phố Đồng Xoài cũng thu giữ tang vật là 7 điện thoại di động dùng để tham gia cá độ cùng một số vật chứng có liên quan. Qua điều tra, đến nay cơ quan Công an đã xác định số tiền đánh bạc của các đối tượng là gần 1 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Đồng Xoài tiếp tục mở rộn điều tra để xử lý các đối tượng có tham gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục