Bình Phước: Bắt Giám đốc Công ty buôn lậu hàng nghìn tấn hạt điều

Công ty Ánh Thi mở 23 tờ khai hải quan cho lô hàng tạm nhập tái xuất hơn 3.232 tấn hạt điều thô (hơn 140 tỷ đồng) nhưng chỉ xuất khẩu 79,38 tấn nhân điều, số còn lại đã tiêu thụ trong nước để thu lợi.
Bình Phước: Bắt Giám đốc Công ty buôn lậu hàng nghìn tấn hạt điều ảnh 1Lực lượng công an khám xét nơi ở và nơi làm việc của đối tượng Đặng Văn Ân. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Đặng Văn Ân (41 tuổi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ánh Thi; địa chỉ tại khu phố 6, phường Long Phước, thị xã Phước Long) để điều tra về tội buôn lậu.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Đặng Văn Ân.

[100 container hạt điều xuất sang Italy có nguy cơ bị lừa đảo]

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 6/2017 đến tháng 9/2019, Đặng Văn Ân đã sử dụng pháp nhân là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ánh Thi mở 23 tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Chơn Thành để nhập khẩu tổng cộng hơn 3.232 tấn hạt điều thô, trị giá hơn 140 tỷ đồng theo hình thức nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu (tạm nhập, tái xuất).

Tuy nhiên, sau đó, Đặng Văn Ân chỉ xuất khẩu 79,38 tấn nhân điều, tương đương 396,9 tấn hạt điều thô, thu được hơn 17 tỷ đồng. Số hạt điều thô còn lại Đặng Văn Ân không xuất khẩu, tự ý chuyển tiêu thụ hết trong nước nhằm thu lợi bất chính.

Hành vi buôn lậu của Đặng Văn Ân đã vi phạm Khoản 4, Điều 188, Bộ luật Hình sự.

Khám xét nơi ở và làm việc của Đặng Văn Ân, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước đã thu giữ một số tài liệu và vật chứng liên quan đến vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục