Bình Phước: Hỗ trợ, động viên gia đình hai nạn nhân bị nước cuốn trôi

Đoàn công tác đã thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình các nạn nhân và hỗ trợ mỗi hộ 7 triệu đồng để động viên gia đình vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống.
Lực lượng cứu hộ tổ chức tìm kiếm thi thể hai nạn nhân bị nước cuốn trôi mất tích. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ tổ chức tìm kiếm thi thể hai nạn nhân bị nước cuốn trôi mất tích. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Chiều 13/10, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với các nhà hảo tâm trực tiếp đến gia đình hai nạn nhân bị nước cuốn trôi trên địa bàn xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước để thăm hỏi, hỗ trợ và chia buồn cùng gia đình nạn nhân gặp nạn.

Tại gia đình các nạn nhân, Thượng tá Nguyễn Văn Vịnh, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước cùng Đoàn công tác đã thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình, đồng thời, hỗ trợ mỗi hộ 7 triệu đồng để động viên gia đình vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bù Gia Mập đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình hai nạn nhân mỗi hộ 5 triệu đồng.

[Bình Phước: Rủ nhau đi câu cá, 2 người tử vong do bị nước cuốn trôi]

Chiều 10/10, anh Điểu Nhung (37 tuổi) và Điểu Quy (22 tuổi) cùng ngụ xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, cùng 3 người bạn rủ nhau đi cắm câu tại khu vực Suối Đắk Ké, xã Bù Gia Mập.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, sau khi cắm câu xong, cả 5 cùng bơi qua suối để về nhà. Tuy nhiên, do trời mưa to, nước lũ đổ về nhanh, khi vừa bơi ra giữa dòng suối, anh Điểu Nhung và anh Điểu Quy đã bị nước cuốn trôi mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã triển khai lực lượng, phương tiện, nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thực hiện các phương án tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Sau ba ngày đêm tìm kiếm không ngừng nghỉ, sáng 13/10, các chiến sỹ cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục