Bình Phước: Rủ nhau đi câu cá, 2 người tử vong do bị nước cuốn trôi

Sau khi câu cá, 5 người cùng bơi qua suối để về nhà. Tuy nhiên do trời mưa to, nước lũ từ thượng nguồn đổ về nên khi bơi ra giữa dòng suối, anh Điểu Nhung và anh Điểu Quy đã bị nước cuốn trôi.
Lực lượng cứu hộ tổ chức tìm kiếm thi thể hai nạn nhân bị nước cuốn trôi mất tích. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ tổ chức tìm kiếm thi thể hai nạn nhân bị nước cuốn trôi mất tích. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Đến sáng 13/10, lực lượng cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân là Điểu Nhung (37 tuổi) và Điểu Quy (22 tuổi), cùng ngụ xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) bị nước cuốn trôi khi đi câu tại suối Đăk Ké, xã Bù Gia Mập.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 10/10, anh Điểu Nhung, Điểu Quy cùng với 3 người bạn là Điểu Cương (30 tuổi), Điểu Đông (18 tuổi) và Điểu Đam (19 tuổi), cùng ngụ tại xã Bù Gia Mập rủ nhau đi câu tại khu vực suối Đắk Ké, xã Bù Gia Mập.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, sau khi câu xong, cả 5 cùng bơi qua suối để về nhà. Tuy nhiên do trời mưa to, nước lũ từ thượng nguồn đổ về lớn nên khi bơi ra giữa dòng suối, anh Điểu Nhung và anh Điểu Quy đã bị nước cuốn trôi mất tích.

[Quảng Bình: Tìm thấy thi thể nạn nhân sau 3 ngày mất tích do lũ cuốn]

Phát hiện 2 người bạn bị nước cuốn trôi, 3 người trên bờ liền tìm kiếm, đến 8 giờ ngày 11/10 không thấy mới trình báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Bình Phước huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ, sử dụng các phương tiện thuyền máy, xuồng phao phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm hai nạn nhân mất tích. Do nước suối dâng cao và chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Sau 3 ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, đến 8 giờ 15 phút ngày 13/10, thi thể nạn nhân thứ nhất đã được lực lượng cứu hộ, cứu nạn phát hiện cách hiện trường hơn 3km.

Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, thi thể nạn nhân thứ 2 cũng được tìm thấy ở gần khu vực tìm thấy nạn nhân thứ nhất.

Theo chính quyền địa phương, hai nạn nhân Điểu Nhung và Điểu Quy đều thuộc hộ nghèo, gia cảnh khó khăn. Ngay sau khi hai người bị nước cuốn trôi, Ủy ban nhân dân huyện Bù Gia Mập đã kịp thời có mặt tại nhà các nạn nhân để động viên tinh thần; trước mắt hỗ trợ mỗi hộ 5 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục