Bình Phước: Một ngày mật phục bắt 6 vụ vận chuyển thuốc lá lậu

Ngày 8/6, các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Đội chống buôn lậu, Đội Quản lý thị trường, Chi cục Hải quan và Công an tỉnh Bình Phước phát hiện và bắt giữ 6 vụ nhập lậu thuốc lá trong một ngày.
Bình Phước: Một ngày mật phục bắt 6 vụ vận chuyển thuốc lá lậu ảnh 1Lấy lời khai một nghi phạm buôn lậu thuốc lá. (nguồn: thanhnien)

Sáu tổ mật phục và 2 tổ trinh sát do Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Lộc Tấn, Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước, Đội chống buôn lậu tỉnh (389), Đội Quản lý thị trường số 5, Đội kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và lực lượng Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Công an xã Lộc Thạnh đã phát hiện và bắt giữ 6 vụ nhập lậu thuốc lá trong ngày 8/6.

Sáng cùng ngày, trong lúc tuần tra mật phục tại khu vực lô cao su Lâm Hải thuộc ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng đang có hành vi vận chuyển thuốc lá lậu, tang vật thu giữ gồm 1.250 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero và 1 xe máy Wave Alpha màu đen đỏ, mang biển kiểm soát 93F1-373.53. Đối tượng Trần Văn Hiền Anh (27 tuổi, ngụ tại ấp Thạnh Biên) khai nhận chở thuê số thuốc lá trên cho người khác với giá 100.000 đồng/chuyến.

Cùng lúc đó, cách vị trí thứ nhất khoảng 50m, lực lượng chức năng phát hiện 1 đối tượng đang đi từ hướng Campuchia về Việt Nam. Khi phát lệnh đánh bắt, đối tượng đã bỏ chạy để lại tang vật là 1.200 bao Hero và 1 xe máy Sirius mang biển kiểm soát 93F1-084.27.

[An Giang: Bắt giữ xe ôtô vận chuyển gần 8.000 bao thuốc lá nhập lậu]

Tiếp đó, tại khu vực cách chốt số 6 khoảng 800m, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện và bắt giữ đối tượng Mai Hoàng Anh (28 tuổi, ngụ tại xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh) đang vận chuyển 250 bao thuốc lá hiệu Hero. Đối tượng khai nhận chở thuê số thuốc lá trên cho một người không rõ tên tuổi với giá 200 ngàn đồng/chuyến.

Cách vị trí vụ việc thứ 3 khoảng 1.200m về hướng nội địa, tổ trinh sát phát hiện và thu giữ 500 bao thuốc lá điếu hiệu Hero vô chủ. Tiếp tục truy xét, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 vụ, thu giữ 2.250 bao thuốc lá hiệu Jet vô chủ.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục