Bình Thuận: Tạo dây họ ảo, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Bình Thuận: Bắt đối tượng rủ chơi họ, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thủ đoạn của Bùi Thị Dần trú tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận là tạo ra những dây họ ảo và kêu gọi người khác bỏ tiền ra chơi, sau đó chiếm đoạt số tiền này.
Bình Thuận: Bắt đối tượng rủ chơi họ, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng ảnh 1Cảnh sát đọc lệnh bắt tạm giam bị can Bùi Thị Dần. (Nguồn: Báo Bình Thuận)

Ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận và Công an thị trấn Thuận Nam (huyện hàm Thuận Nam) thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của bị can Bùi Thị Dần (sinh năm 1963, trú tại khu phố Nam Thành, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định thông qua việc buôn bán tạp hóa tại Chợ 28, thị trấn Thuận Nam, từ năm 2011, bị can Bùi Thị Dần đã rủ một số người chơi họ (tiếng địa phương là huê) và vay mượn tiền.

[Mất 1,8 tỷ đồng vì tham gia sàn giao dịch ảo lãi suất cao trên mạng]

Thủ đoạn của Bùi Thị Dần là tạo ra những dây họ ảo và kêu gọi người khác bỏ tiền ra chơi, sau đó chiếm đoạt số tiền này.

Đến năm 2019, Bùi Thị Dần không có khả năng trả nợ, tuyên bố vỡ họ. Tổng số tiền mà Bùi Thị Dần đã chiếm giữ từ việc chơi họ và vay mượn của 60 người tại địa phương là khoảng 30,8 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục