Bình Thuận: Cứu nạn kịp thời cả 7 người trên tàu hàng bị chìm

Vụ việc xảy ra khi tàu vận tải Bạch Đằng có trọng tải 2.500 tấn từ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân (Bình Thuận) đi Cảng Nhơn Trạch (Đồng Nai), khi qua vùng biển Mũi Né bất ngờ bị lật ngang và chìm.
Bình Thuận: Cứu nạn kịp thời cả 7 người trên tàu hàng bị chìm ảnh 1Tàu vận tải Bạch Đằng bị chìm trong vùng biển Mũi Né (Bình Thuận). (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Chiều tối 14/3, một tàu hàng khi đang hành trình qua vùng biển Mũi Né (Bình Thuận) đã bất ngờ bị lật ngang và chìm. Tất cả thuyền viên trên tàu được lực lượng chức năng cứu an toàn.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 14/3, tàu vận tải Bạch Đằng có trọng tải 2.500 tấn, chở 1.500 tấn tro than từ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) đi Cảng Nhơn Trạch (Đồng Nai), khi qua vùng biển Mũi Né, cách bờ khoảng 0,5 hải lý, đã bất ngờ bị lật ngang và chìm.

[Ứng cứu khẩn cấp ngư dân bị đứt rời cánh tay, mất nhiều máu]

Tàu có 7 người, trong đó, thuyền trưởng là anh Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1986, trú tỉnh Thanh Hóa).

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Mũi Né sử dụng phương tiện khẩn trương tổ chức cứu nạn các thuyền viên. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã cứu được 7/7 người trên tàu Bạch Đằng và đưa vào bờ an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo Đồn Biên phòng Mũi Né theo dõi vụ việc, kiểm tra, thông tin ngay sự cố tràn dầu (nếu có) cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, để có phương án ứng phó kịp thời.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiến nghị UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động kiểm tra hiện trường, rà soát cụ thể để tham mưu phương án ứng phó sự cố tràn dầu (nếu có) trên vùng biển Mũi Né./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục