Bình Thuận: Liên tiếp xảy ra tai nạn lao động trên biển làm 3 người tử vong

Chỉ trong 2 ngày, tại Bình Thuận đã xảy ra 3 vụ tai nạn lao động trên biển làm 3 người tử vong mà nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết và sự bất cẩn trong lao động.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 25/3, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã thông tin về vụ tai nạn lao động trên biển làm một người chết.

Cụ thể, khoảng 7 giờ ngày 25/3, anh Nguyễn Quốc Ng. (sinh năm 1984, thường trú tại khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Thuận Nam) bị sóng lớn cuốn trôi ra biển khi đi khai thác hải sản (cào ốc ruốc) tại khu vực bờ biển thôn Tiến Phú, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết.

Đến 12 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được người dân tìm thấy và bàn giao cho lực lượng chức năng.

Trước đó, ngày 24/3, tại Bình Thuận đã có hai lao động tử vong trong quá trình hành nghề trên biển.

Sáng 24/3, anh Lê Văn S. (sinh năm 1987, thường trú tại khu phố 4, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết), hành nghề lặn tại khu vực bờ kè khu phố 5, phường Phú Hài thì bị nạn.

Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, một tàu cá khác đã phát hiện và vớt nạn nhân đưa vào cảng Phú Hài bàn giao cho lực lượng chức năng.

Trường hợp thứ hai là ông Hoàng Văn Th. (sinh năm 1971, trú tại xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Khi đang hành nghề tại khu vực cách cửa biển La Gi (Bình Thuận) khoảng 9 hải lý về hướng Nam, chủ tàu cá và các thuyền viên khác phát hiện ông Hoàng Văn Th. không trở lại tàu sau khi lặn.

Đến trưa, một tàu cá đã tìm thấy thi thể nạn nhân và đưa về cảng La Gi bàn giao cho lực lượng chức năng.

Như vậy chỉ trong hai ngày, Bình Thuận đã xảy ra 3 vụ tai nạn lao động trên biển làm 3 người tử vong. Nguyên nhân của các vụ việc chủ yếu do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết, bất cẩn trong lao động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục