Bộ Công Thương chủ động, tích cực trong phát triển nhiên liệu sinh học

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đề nghị Hội đồng ngũ cốc Hoa Kỳ tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam và phối hợp chặt chẽ hơn với Bộ trong triển khai các hoạt động liên quan đến lĩnh vực này.
Bộ Công Thương chủ động, tích cực trong phát triển nhiên liệu sinh học ảnh 1Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại buổi làm việc với Hội đồng ngũ cốc Hoa Kỳ. (Nguồn: Bộ Công Thương)

Ngày 11/9, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải có buổi tiếp và làm việc với Hội đồng ngũ cốc Hoa Kỳ (USGC) về nội dung đẩy mạnh phát triển nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.

Tham dự buổi làm việc có ông Lý Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Việt Tấn, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ cùng lãnh đạo một số Cục, Vụ trực thuộc Bộ Công Thương.

Về phía Hội đồng ngũ cốc Hoa Kỳ có sự tham dự của ông Brent Boydston, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hội đồng ngũ cốc Hoa Kỳ; ông Ryan LeGrand, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng ngũ cốc Hoa Kỳ; ông Caleb Wurth, Giám đốc khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương, Hội đồng ngũ cốc Hoa Kỳ; ông Trần Trọng Nghĩa, đại diện Hội đồng ngũ cốc Hoa Kỳ tại Việt Nam…

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh việc phát triển nhiên liệu sinh học là một hành trình lâu dài, đặc biệt với nước còn nhiều khó khăn như Việt Nam. Vì vậy, Thứ trưởng đề nghị Hội đồng ngũ cốc Hoa Kỳ tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam và phối hợp chặt chẽ hơn với Bộ Công Thương trong việc triển khai các hoạt động liên quan đến lĩnh vực này.

Đại diện Hội đồng ngũ cốc Hoa Kỳ cho biết USGC luôn chú trọng phát triển nền kinh tế sinh học cũng như Kinh tế Xanh trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Hội đồng đã thiết lập các hoạt động từ năm 1995, cho đến nay hai bên đã có rất nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả.

['Xuất khẩu đón cơ hội đột phá từ hợp tác kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ'] 

Đặc biệt, USGC đã có nhiều hoạt động nỗ lực giúp Chính phủ Việt Nam thực hiện mục tiêu Net Zero, các hoạt động diễn ra thuận lợi và nhận được sự quan tâm của Chính phủ hai nước. Đồng thời, USGC cũng cho biết Ethanol là giải pháp nguyên liệu thay thế hướng tới phát triển bền vững và đây cũng là lĩnh vực rất lớn được Chính phủ Hoa Kỳ quan tâm và phát triển.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian qua nhằm thúc đẩy việc triển khai hoạt động thuộc Biên bản ghi nhớ đã ký ngày 28/10/2020 giữa hai bên. Đây là căn cứ để Bộ Công Thương và USGC triển khai thêm nhiều hoạt động đạt hiệu quả cao hơn nữa nhằm tiếp tục thiết lập thỏa thuận hợp tác giữa hai bên về phát triển nhiên liệu sinh học tại Việt Nam và cũng là lĩnh vực đang được Chính phủ Việt Nam rất quan tâm.

Cùng đó, Bộ Công Thương luôn coi thúc đẩy tăng trưởng xanh là một nhiệm vụ then chốt để kiến tạo một không gian phát triển bền vững, theo chiều sâu, không chỉ cho hiện tại mà còn cho những thế hệ mai sau.

Theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc đẩy mạnh tuyên truyền nhằm giúp người dân tăng cường sử dụng xăng sinh học.

Ngoài ra, Bộ Công Thương sẽ tập trung xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về xăng và nhiên liệu sinh học. Mặt khác, Bộ Công Thương cũng chú trọng thu hút nguồn nhân lực và tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục