Bộ GTVT sẽ khánh thành 3 dự án Cao tốc Bắc-Nam vào sáng ngày 30/4

Ba Dự án Cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 là Mai Sơn-Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Phan Thiết-Dầu Giây sẽ được khánh thành vào dịp nghỉ lễ 30/4 tới đây.
Bộ GTVT sẽ khánh thành 3 dự án Cao tốc Bắc-Nam vào sáng ngày 30/4 ảnh 1Dự án cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 đang hoàn thiện nốt những hạng mục cuối để khánh thành dịp 30/4 tới. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quyết định tổ chức khánh thành 3 Dự án thành phần Cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 gồm Mai Sơn-Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Phan Thiết-Dầu Giây vào 8 giờ sáng ngày 30/4 dựa trên sự thống nhất với các địa phương và lựa chọn 2 địa điểm tổ chức khánh thành tại tỉnh Bình Thuận và Thanh Hóa.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đang quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực cho công tác hoàn thiện các công việc còn lại để đủ điều kiện đưa các dự án vào khai thác dịp nghỉ lễ 30/4.

[Bộ GTVT: Sẽ hoàn thành hơn 260km Cao tốc Bắc-Nam trước ngày 30/4]

Bộ Giao thông Vận tải cũng lựa chọn địa điểm tổ chức khánh thành gồm điểm cầu chính tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận tổ chức khánh thành các dự án thành phần Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Phan Thiết-Dầu Giây. Điểm cầu còn lại tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, địa bàn tỉnh Thanh Hoá tổ chức khánh thành dự án Mai Sơn-Quốc Lộ 45.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Thanh Hóa và các bộ, ngành liên quan tổ chức lễ khánh thành dự án thực hiện đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan./.

Dự án Cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 (dài 63,4km), Vĩnh Hảo-Phan Thiết (dài 100,8km) và Phan Thiết-Dầu Giây (dài 99km) có tổng chiều dài hơn 260km, tổng mức đầu tư hơn 35.600 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Công trình này được khởi công từ cuối tháng 9/2020 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, dự án phải kéo dài thời gian hoàn thành trước ngày 30/4/2023.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục