Bộ Tài chính đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp về thuế và hải quan

Hội nghị là cơ hội củng cố quan hệ giữa cơ quan thuế, hải quan với cộng đồng doanh nghiệp về chia sẻ thông tin, thảo luận các cơ chế hợp tác phù hợp, tạo môi trường làm việc thông thoáng, thuận lợi.
Toàn cảnh Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan năm 2022, ngày 22/11. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)
Toàn cảnh Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan năm 2022, ngày 22/11. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

Tại Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan năm 2022 diễn ra ngày 22/11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn khẳng định Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và các đơn vị luôn quan tâm và hỗ trợ tích cực các doanh nghiệp và xem hội nghị đối thoại là một phần quan trọng trong việc đưa chính sách vào cuộc sống.

Đối thoại để 'tháo' điểm nghẽn

Sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh, chương trình đối thoại năm nay đã quay trở lại tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị đánh dấu năm thứ 17 chương trình đối thoại giữa Bộ Tài chính với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành các cơ chế quản lý Nhà nước đối với ngành thuế - hải quan, hoặc phát sinh từ thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp.

[Dự thảo thông tư hướng tới thủ tục hải quan ngày càng tinh gọn]

Ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh sự kiện là cơ hội để củng cố quan hệ giữa cơ quan thuế - hải quan với cộng đồng doanh nghiệp trong chia sẻ thông tin, cùng nhau thảo luận các cơ chế hợp tác phù hợp, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động của cả hai bên.

Theo Chủ tịch VCCI, trong quá trình chuẩn bị cho hội nghị này và qua theo dõi thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp, VCCI đã tiến hành thu thập thông tin, ý kiến góp ý của các doanh nghiệp bằng nhiều kênh và nhiệm vụ khác nhau.

Bộ Tài chính đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp về thuế và hải quan ảnh 1Ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

Theo đó, Ban tổ chức đã chọn mời các đại diện doanh nghiệp đóng góp kiến nghị trong hội nghị theo từng nội dung, vấn đề có tính phổ quát để xem xét giải quyết và trao đổi, toàn bộ các ý kiến sẽ được tập hợp và trả lời bằng văn bản sau khi kết thúc hội nghị, đăng tải trên website của ngành và VCCI để cộng đồng doanh nghiệp và người dân có thể theo dõi và thực hiện.

Với các quy định mới trong lĩnh vực Thuế và Hải quan được tóm lược tại hội nghị, các doanh nghiệp có điều kiện lắng nghe trực tiếp và cụ thể hơn, có những trao đổi để hiểu sâu hơn, từ đó giúp cho doanh nghiệp thuận lợi hơn trong các hoạt động sản xuất - kinh doanh tại Việt Nam.

Cụ thể, đại diện các đơn vị của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan đã lắng nghe và giải đáp trực tiếp của liên quan 12 vấn đề về lĩnh vực thuế và 6 nội dung liên quan đến lĩnh vực Hải quan...

Tiếp tục cải cách thể chế thuế, hải quan

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết năm 2022, các gói hỗ trợ chính sách cho doanh nghiệp và người dân về thuế, phí và lệ phí của Chính phủ có quy mô lớn và phạm vi áp dụng rộng nhất trong nhiều năm qua.

Dự kiến việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân trong năm về giá trị tiền thuế, tiền thuê đất, phí, lệ phí là khoảng 233.000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp về thuế và hải quan ảnh 2Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

Bên cạnh đó, trong năm mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhờ sự nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và sự triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ của các cơ quan quản lý, kết quả thu ngân sách Nhà nước đã đạt những kết quả hết sức tích cực.

Theo đó, tổng thu thuế, phí trong nước 10 tháng năm 2022 đạt 107,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Mặt khác, Bộ Tài chính đã và đang triển khai trên nhiều mặt công tác, tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tới nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trên cơ sở đó, Bộ đã cung cấp nhiều tiện ích đồng thời giúp giảm thời gian, chi phí, đem lại sự hài lòng cho các tổ chức và cá nhân, doanh nghiệp khi tham gia giao dịch với cơ quan Tài chính và nhận được sự đánh giá cao.

Ông Tuấn cũng khẳng định trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa trong lĩnh vực thuế và hải quan theo hướng tiếp tục tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thuận lợi trong việc thực hiện các nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước.

“Cùng với các giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, Bộ Tài chính mong muốn doanh nghiệp chủ động tận dụng hơn nữa các cơ hội để đổi mới, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển đồng thời tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về thuế, hải quan, đóng góp vào mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong bối cảnh đầy thách thức như hiện nay,” Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục