Bộ trưởng Nội vụ Đức cam kết tăng hình phạt với những kẻ buôn người

Bộ trưởng Nội vụ Đức mong muốn chính phủ sẽ tăng khung phạt tối thiểu và tối đa đối với những kẻ buôn người, đặc biệt là trong các trường hợp có dấu hiệu bạo lực.
Bộ trưởng Nội vụ Đức cam kết tăng hình phạt với những kẻ buôn người ảnh 1Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin, ngày 25/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/10, Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cam kết sẽ tăng hình phạt đối với những kẻ buôn người trong nỗ lực đối phó với tình trạng di cư bất hợp pháp.

Trong báo cáo được công bố trong tháng này, Cảnh sát Liên bang Đức cho biết vào năm 2022, khoảng 18.000 người nằm trong diện bị nghi ngờ nhập cảnh vào Đức thông qua các đối tượng buôn người, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước thực trạng này, Bộ trưởng Faeser mong muốn chính phủ sẽ tăng khung phạt tối thiểu và tối đa đối với những kẻ buôn người, đặc biệt là trong các trường hợp có dấu hiệu bạo lực. Bà bày tỏ hy vọng nội các sẽ có thể giải quyết vấn đề này vào đầu tháng tới.

[Đức tuyên bố sẽ đẩy nhanh tốc độ trục xuất người nhập cư bất hợp pháp]

Các quy định hiện hành đưa ra mức án từ 3 tháng đến 10 năm tù đối với những kẻ buôn người, với thời hạn tăng lên từ 1 đến 15 năm khi có các trường hợp tử vong hay hành vi bạo lực liên quan.

Các biện pháp này cũng kéo dài thời gian giam giữ đối với những người chờ trục xuất từ 10 ngày lên 28 ngày, tạo thuận lợi cho việc trục xuất các thành viên của các tổ chức tội phạm, cũng như trấn áp các hành vi vi phạm lệnh cấm nhập cảnh và cư trú.

Các chính trị gia ở Đức đã bắt đầu tìm cách hạn chế tình trạng di cư bất thường trong bối cảnh số lượng người di cư tăng vọt. Số người xin tị nạn vào Đức lần đầu tiên đã tăng gần 80% trong 7 tháng đầu năm nay.

Cảnh sát liên bang cho biết từ tháng Một đến tháng Tám năm nay, đã có 70.753 người nhập cảnh trái phép vào Đức. Nhiều người trong số đó phải trả tiền cho những kẻ buôn người để đến các nước châu Âu.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh tốc độ trục xuất, lưu ý có quá nhiều người di cư hiện đang đến Đức trong khi các bang của nước này cảnh báo không có đủ nguồn lực để đáp ứng lượng lớn người di cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình ảnh Hoa hậu Thùy Tiên trong phiên tòa xét xử vụ kẹo Kera

Hình ảnh Hoa hậu Thùy Tiên trong phiên tòa xét xử vụ kẹo Kera

Sáng 19/11, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) cùng 4 bị cáo liên quan đến cáo buộc “lừa dối khách hàng” khi quảng bá sản phẩm kẹo Kera. Tổng số 5 bị cáo gồm Lê Tuấn Linh (giám đốc), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng du mục), Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs), Lê Thành Công và Thùy Tiên. Cả năm bị cáo bị truy tố theo khoản 2 điều 198 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 1-5 năm tù hoặc phạt tiền 100-500 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Mối liên quan giữa tóc bạc và nguy cơ ung thư

Các nhà khoa học đã tìm hiểu cơ chế khi các tế bào sắc tố trong tóc và da của con người "tự hủy" khi bị tổn thương, như một phần trong nỗ lực của cơ thể nhằm tự bảo vệ trước căn bệnh ung thư.

Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Uống nhiều nước có thực sự tốt cho sức khỏe?

Không phải uống càng nhiều nước thì càng tốt cho sức khỏe, lợi ích thực sự phụ thuộc vào lượng nước, thời điểm uống và tình trạng cơ thể để giúp ngăn ngừa sỏi thận, giảm cân và cải thiện đường huyết.