Ngăn tình trạng di cư bất hợp pháp, Đức tăng cường bảo vệ biên giới

Trong một động thái nhằm ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp, phát biểu trước Quốc hội liên bang Đức, Thủ tướng Olaf Scholz khẳng định sẽ tăng cường các biện pháp bảo vệ biên giới.
Ngăn tình trạng di cư bất hợp pháp, Đức tăng cường bảo vệ biên giới ảnh 1Cảnh sát Đức kiểm tra các phương tiện tại khu vực Frankfurt Oder, biên giới với Ba Lan, ngày 28/9/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu trước Quốc hội liên bang Đức ngày 19/10, Thủ tướng Olaf Scholz khẳng định sẽ tăng cường các biện pháp bảo vệ biên giới nhằm ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp vào Đức.

Theo nhà lãnh đạo Đức, bảo vệ biên giới của đất nước là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, Chính phủ Đức đã và sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo vệ biên giới, trong đó có việc triển khai thêm lực lượng cảnh sát để thực hiện nhiệm vụ này.

[Đức tăng số trạm kiểm soát dọc biên giới phía Đông và phía Nam]

Thủ tướng Scholz cũng nhấn mạnh rằng cải cách thủ tục tị nạn ở Đức cũng là một trong những nhiệm vụ chính, bên cạnh các biện pháp tương tự ở cấp độ Liên minh châu Âu (EU).

Việc bảo vệ biên giới bên ngoài của EU nhằm ngăn chặn hoạt động di cư trái phép vào EU cũng hết sức quan trọng.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Đức cho biết chính phủ nước này đang mở ra con đường cần thiết để nhanh chóng nhập cư lao động từ nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu lao động của Đức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.