Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có kế hoạch công du tới Israel, Đức, Anh và Bỉ

Chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Iran gia tăng ngay khi Chính phủ Mỹ đang tìm cách trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran ký kết năm 2015.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có kế hoạch công du tới Israel, Đức, Anh và Bỉ ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại Washington, DC ngày 8/3/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/4, Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ thăm Israel, Đức, Anh và trụ sở của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Bỉ trong tuần tới.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ trong chuyến thăm Israel, ông Austin sẽ gặp gỡ và làm việc với các nhà lãnh đạo chính phủ và quân đội của các nước chủ nhà. Bộ trưởng Austin là quan chức cấp cao nhất trong chính quyền mới ở Mỹ tới thăm Israel.

Dự kiến, ông Austin sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và người đồng cấp Israel Benny Gantz, thảo luận các vấn đề 2 bên cùng ưu tiên và tái khẳng định cam kết của Washington hỗ trợ đồng minh duy trì sức mạnh quân sự trong khu vực.

Tại châu Âu, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ có các cuộc làm việc với người đồng cấp Đức Annegret Kramp-Karrenbauer; Cố vấn chính sách Ngoại giao và An ninh của Thủ tướng Đức, Tiến sỹ Jan Hecker; Tổng thư lý NATO Jens Stoltenberg và người đồng cấp Anh Ben Wallace.

[Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Đức để bàn về chiến lược Afghanistan]

Trong các cuộc gặp, ông Austin và các đối tác sẽ thảo luận về vai trò của các mối quan hệ hợp tác quốc phòng quốc tế và tái khẳng định cam kết của Mỹ trong các vấn đề phòng thủ và quốc phòng, chia sẻ gánh nặng quân sự và đảm bảo an ninh xuyên Đại Tây Dương.

Theo thông báo của Lầu Năm Góc, ông Austin sẽ khởi hành từ Washington vào ngày 10/4 nhưng thời gian dừng chân ở mỗi địa điểm không được đề cập.

Chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Iran gia tăng ngay khi Chính phủ Mỹ đang tìm cách trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran ký kết năm 2015.

Trong khi đó, đối với châu Âu, Mỹ mong muốn siết lại quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương sau thời gian xuất hiện nhiều rạn nứt dưới thời chính phủ tiền nhiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.